Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: nhận hối lộ, cựu Giám đốc VP Đăng ký đất đai huyện Ea Súp lĩnh 3 năm tù

Kinhtedothi- Ngày 29/4, TAND huyện Ea Súp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Phạm Bình (SN 1974, trú huyện Buôn Đôn), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, và Lê Văn Trường (SN 1983, trú huyện Ea Súp) về tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX TAND huyện Ea Súp tuyên bị cáo Lê Phạm Bình 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, bị cáo Lê Văn Trường 1 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bình đã nhiều lần lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về thủ tục đất đai để nhận tiền "bôi trơn" nhằm xử lý hồ sơ, sau đó chiếm đoạt số tiền này.

Lần thứ nhất, cuối năm 2021, Trường liên hệ để nhờ Bình xử lý nhanh việc đo đạc cấp trích lục thửa đất tại xã Ea Bung, huyện Ea Súp mang tên một người khác thì Bình đồng ý. Sau đó, Bình chỉ đạo nhân viên thực hiện và chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Bị cáo Bình tại cơ quan công an.

Lần thứ hai, tháng 01/2022, bà Lê Thị Bạch Tuyết nguyên là cán bộ địa chính xã Ea Rốk nhận của người dân 36.000.000 đồng để đo đạc làm trích lục bản đồ. Sau đó Tuyết có liên hệ để nhờ bị cáo Bình làm giúp thì Bình đồng ý. Lần này, Bình nhận 2 lần chuyển khoản với tổng số tiền 29 triệu đồng. Bình nộp lệ phí đo đạc hơn 7 triệu đồng, số tiền còn lại hơn 21 triệu đồng Bình chiếm đoạt của bà Tuyết.

Lần thứ ba, khoảng cuối tháng 11/2021, ông P.H.Th. nhờ Bình đo đạc và cấp trích lục đất tại xã Ea Lê. Do thửa đất không thuộc quản lý của huyện Ea Súp, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai không thể cấp trích lục. Bình liên hệ với ông L.N.P. (Phó giám đốc Công ty TNHH D.C) để làm sơ đồ hiện trạng thửa đất cho vợ ông Th. Ông Th. đã chuyển cho Bình 38,5 triệu đồng chi phí.

Đến khoảng tháng 6/2022, ông Th. nhờ Bình chuyển tên người sử dụng đất sang C.V.T. nên Bình liên hệ lại ông P., hủy hồ sơ cũ và làm hồ sơ mới. Ông Th. chuyển thêm 24,5 triệu đồng lệ phí cho Bình. Tuy nhiên, do người dân không đồng ý kết quả đo đạc, ông P. yêu cầu hủy hồ sơ đứng tên ông T.

Mặc dù hồ sơ không hoàn thành và ông P. không yêu cầu thanh toán, Bình vẫn chiếm đoạt toàn bộ số tiền 63 triệu đồng mà ông Th. đã chuyển.

Đắk Lắk: tạm giữ “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: tạm giữ “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Đắk Lắk: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên

Hải Phòng: mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên

05 Feb, 07:09 PM

Kinhtedothi - Ngày 5/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty CP thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

04 Feb, 12:06 PM

Kinhtedothi - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Giảm án dịp Tết: lan tỏa chính sách nhân văn

Giảm án dịp Tết: lan tỏa chính sách nhân văn

04 Feb, 08:06 AM

Kinhtedothi - Trại Tạm giam số 1 - Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đợt Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các phạm nhân đang chấp hành án tại đơn vị. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện rõ nét chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, có quá trình cải tạo tiến bộ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ