Kinhtedothi- Ngày 25/4, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 18 và biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Ngọc Nghị. Trước đó ông có đơn xin nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân.
Các đại biểu có mặt đã biểu quyết 100% nhất trí việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Ngọc Nghị.
Trước đó, ngày 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 114 và công bố quyết định của Ban Bí thư về việc đồng ý để ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 15/4.
Đến đầu tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo ông Nghị vì đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.
Ông Phạm Ngọc Nghị (SN 1965, quê huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.
Ông Phạm Ngọc Nghị làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ ngày 10/2/2015 đến nay.
Kinhtedothi - Ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề lần thứ 115 để cho ý kiến về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và phương án sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên.
Kinhtedothi- Ngày 19/4, UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khánh thành công trình chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030.
Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, gắn liền với tiến trình cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, hệ thống Tòa án nhân dân Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vai trò là thiết chế trung tâm trong bộ máy nhà nước. Tòa án không chỉ giữ vị trí trụ cột trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, mà còn là công cụ sắc bén bảo đảm quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội.
Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tổ chức quân đội của giai cấp công-nông và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng. Vì vậy, khi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập (ngày 22/12/1944), đã có chi bộ đảng, với 4 đảng viên và biên chế chức danh chính trị viên để trực tiếp lãnh đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị.
Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội vượt bậc, được cộng đồng quốc tế ghi nhận như một “phép màu châu Á”. Những kết quả này không chỉ thể hiện qua các con số tăng trưởng, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong đời sống người dân, trong cấu trúc xã hội và vị thế quốc gia.
Kinhtedothi - Tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ có thêm những quyết sách mới, mang tính đột phá, tạo động lực mạnh mẽ cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện, tuổi trẻ Thủ đô mong muốn có nhiều quyết sách để thanh niên phát huy trí tuệ, sức trẻ cống hiến cho đất nước.