Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: khánh thành công trình chứa nước Krông Pách Thượng

Kinhtedothi- Ngày 19/4, UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức khánh thành công trình chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cho biết: dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là công trình đa mục tiêu, đa giá trị. Thể hiện chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm nguồn nước và những thách thức về sinh kế bền vững ở khu vực Tây Nguyên, việc xây dựng công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng có ý nghĩa chiến lược. Không chỉ là một hồ chứa, mà còn là công cụ điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai đang có diễn biến ngày càng phức tạp và cực đoan.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi lễ.

Đây còn là công trình tiêu biểu cho sự kết tinh giữa ý Đảng với lòng dân, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Công trình cũng thể hiện rõ nét giải pháp sáng tạo của chúng ta trước những thách thức về an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu; là bước đi cụ thể để thể hiện và hiện thực hóa các chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp nông thôn của Trung ương. Trong đó, phát triển nông nghiệp bền vững tại Tây Nguyên, từng bước đưa Tây Nguyên trở thành hình mẫu phát triển nông nghiệp sinh thái, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

Hồ Krông Pách Thượng nhìn từ trên cao.

Về thực hiện dự án giai đoạn 2, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp tỉnh Đắk Lắk bàn giao mặt bằng để tiếp tục đầu tư, xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh tưới còn lại. Qua đó, để phát huy khai thác hiệu quả nguồn nước và các công trình của dự án Krông Pách Thượng giai đoạn 1 để cấp nước tưới cho 12.750 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, chăn nuôi.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại dự án.

Mục tiêu của dự án là cắt giảm và điều tiết lũ cho hạ du, góp phần phòng, chống thiên tai. Cấp nước tưới cho khoảng 10.000 ha. Cải thiện môi trường sinh thái, tạo nguồn cho sinh hoạt của 73.000 người dân, chăn nuôi và các ngành dùng nước khác có nhu cầu…

Dự án hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 1 là công trình trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk có tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng. Công trình đã phát huy tốt hiệu quả về cắt giảm lũ, cải thiện môi trường sinh thái, tưới và tạo nguồn cho trên 8.000ha, tạo nguồn cho sinh hoạt của 73.000 người dân các huyện phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo người dân tại địa phương.

Đắk Lắk: báo động tình trạng phá rừng tại xã Cư San

Đắk Lắk: báo động tình trạng phá rừng tại xã Cư San

Đông đảo người dân Đắk Lắk theo dõi cầu truyền hình "Bản trường ca hoà bình" tại Tượng đài Chiến thắng

Đông đảo người dân Đắk Lắk theo dõi cầu truyền hình "Bản trường ca hoà bình" tại Tượng đài Chiến thắng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội không có chủ trương xây dựng hầm chui qua Hồ Tây

Hà Nội không có chủ trương xây dựng hầm chui qua Hồ Tây

13 Jun, 03:45 PM

Kinhtedothi - Đại diện Sở Xây dựng cho biết, TP Hà Nội chưa có bất kỳ chủ trương hay chỉ đạo gì liên quan đến bổ sung quy hoạch tuyến hầm hay đầu tư xây dựng tuyến hầm nối từ cầu Tứ Liên đến đường Văn Cao - Hồ Tây như dư luận phản ánh.

Nghệ An: Quốc lộ 7 chậm tiến độ vì chưa có mặt bằng

Nghệ An: Quốc lộ 7 chậm tiến độ vì chưa có mặt bằng

13 Jun, 03:10 PM

Kinhtedothi - Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 (QL7) đoạn km0 đến km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2024 tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc dự án chậm tiến độ khiến người dân, người tham gia giao thông trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

Gia Lai: hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi bị vứt bỏ ven đường

Gia Lai: hàng loạt bánh kẹo, đồ chơi bị vứt bỏ ven đường

13 Jun, 02:34 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, người dân tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) phát hiện hàng loạt bao tải chứa bánh kẹo, đồ chơi trẻ em có nhãn mác nước ngoài; phần lớn đã hết hạn sử dụng, bị vứt bỏ dọc đường Trường Sa (xã Ia Kênh, TP Plieku).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ