Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: khai quật bào thai 3 tháng tuổi để phục vụ công tác điều tra

Kinhtedothi - Ngày 27/4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) khai quật bào thai 3 tháng tuổi để khám nghiệm, điều tra vụ cháu bé 13 tuổi bị hiếp dâm.

Theo thông tin, đối tượng trong vụ án này là Y Băih Niê (55 tuổi) trú tại xã Ea H’đing, (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã bị cơ quan Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Còn nạn nhân là cháu H (13 tuổi) trú cùng xã.

Để củng cố chứng cứ, phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khai quật bào thai khám nghiệm, thu mẫu trưng cầu giám định AND để xử lý nghiêm Y Băih trước pháp luật.

Cơ quan chức năng đã tổ chức khai quật bào thai khám nghiệm, thu mẫu trưng cầu giám định AND.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 1/2025 đến tháng 3/2025, lợi dụng lúc người lớn vắng nhà, Y Băih đã 3 lần đến phòng ngủ của H đe dọa, khống chế thực hiện hành vi đồi bại. Sau mỗi lần thỏa mãn thú tính, Y Băih đều hăm dọa H không được kể cho ai biết, nếu kể sẽ giết.

Đến chiều 5/4, Y Băih tiếp tục đến phòng ngủ của H, khóa trái cửa, khống chế, tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu H thì bị bố H đi làm rẫy về phát hiện.

Sáng hôm sau, H kêu đau bụng và chảy nhiều máu ở vùng kín nên gia đình đưa đi thăm khám thì các bác sĩ cho biết, cháu gái đã có thai khoảng 3 tháng tuổi và bào thai đã chết. Sau đó, gia đình H đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Y Băih đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Y Băih theo quy định pháp luật.

Đắk Lắk: tạm giữ “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: tạm giữ “nữ quái” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đắk Lắk: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Đắk Lắk: miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Một Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội sản xuất hàng giả

Một Phó Chủ tịch UBND thị trấn ở Hà Nội sản xuất hàng giả

16 Jun, 09:50 PM

Kinhtedothi - Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và em trai đã cùng nhau thành lập Công ty Ngân Hà để sản xuất cồn y tế 70 độ. Vì lợi nhuận, Tuấn đã chỉ đạo nhân viên sản xuất cồn bằng Methanol chứ không phải bằng Ethanol từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe người sử dụng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ