Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: khởi công 3 trường phổ thông nội trú biên giới, nâng cấp hạ tầng giáo dục vùng biên

Kinhtedothi- Sáng 9/11, cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức Lễ khởi công xây dựng 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê và Buôn Đôn. Đây là những dự án trọng điểm, được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo giáo dục, nâng cao dân trí và củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Sự kiện khởi công 3 trường học tại Đắk Lắk nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia với quy mô lớn, khi 72 trường phổ thông nội trú trên cả nước được đồng loạt khởi công trong cùng ngày. Đây là các dự án thuộc danh mục 100 trường được đầu tư trong năm 2025, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục tại các vùng khó khăn, đặc biệt là khu vực biên giới đất liền.

Phó Thủ tuớng Chính phủ Mai Văn Chính dự Lễ khởi công tại điểm Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê (xã Ia Rvê).

Tại tỉnh Đắk Lắk, Lễ khởi công trọng điểm diễn ra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Ia Rvê (xã Ia Rvê) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, cùng Đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đại diện các sở, ngành.

Tại buổi lễ, các đại biểu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án này. Việc xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là có khu nội trú, không chỉ tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số mà còn là một bước đi chiến lược, góp phần phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, từ đó trực tiếp củng cố quốc phòng - an ninh tại khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trao quà tặng cho các em học sinh vùng biên xã Ia Rvê.

Ba công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới của Đắk Lắk được khởi công lần này đều do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư và quy mô ấn tượng.

Cụ thể, trường tại xã Buôn Đôn là dự án xây dựng mới hoàn toàn với mức đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng, phục vụ 1.155 học sinh. Hai trường còn lại là các dự án nâng cấp và mở rộng: trường tại xã Ia Rvê (nâng cấp từ Trường THCS Nguyễn Thị Định) có tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng cho quy mô 1.125 học sinh và trường tại xã Ia Lốp (nâng cấp từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Trần Hưng Đạo) có mức đầu tư 105 tỷ đồng phục vụ 980 học sinh. Việc xây dựng các khu nội trú là điểm nhấn quan trọng nhất, mang lại niềm hy vọng lớn cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa.

Niềm vui của các em học sinh khi sắp có trường học mới khang trang và tiện nghi hơn.

Em La Thị Yến Vy (học sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Thị Định, xã Ia Rvê) không giấu được sự xúc động: "Nhà em cách trường 10km, mỗi sáng em phải thức dậy từ 5 giờ di chuyển trên đường mòn để kịp giờ học. Việc trường mới có khu nội trú là điều tuyệt vời nhất. Em sẽ không còn phải vất vả và lo lắng về đường đi nữa, có nhiều thời gian để học tập tốt hơn".

Niềm vui của em Yến Vy là hình ảnh đại diện cho hàng nghìn học sinh vùng biên giới Đắk Lắk, những người sẽ được thụ hưởng một môi trường giáo dục an toàn, tiện nghi và chất lượng hơn trong tương lai gần.

Các đơn vị nhà thầu cam kết đã tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị và nhân lực, sẽ bắt tay ngay vào thi công sau lễ khởi công. Theo kế hoạch chung của Chính phủ, toàn bộ các dự án này phải được hoàn thành trước ngày 30/8/2026, sẵn sàng đón chào năm học mới, mang lại một khởi đầu tốt đẹp cho thế hệ trẻ vùng biên.

Đắk Lắk: tổ chức Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho học sinh

Đắk Lắk: tổ chức Tết Trung thu ấm áp, ý nghĩa cho học sinh

Đắk Lắk: đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng

Đắk Lắk: đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Môn thứ 3 - kỳ thi lớp 10: Đến lúc cần một lựa chọn thống nhất

Môn thứ 3 - kỳ thi lớp 10: Đến lúc cần một lựa chọn thống nhất

13 Jan, 01:31 PM

Kinhtedothi - Môn thi thứ 3 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận khi nhiều địa phương đã chính thức công bố phương án lựa chọn. Trong bối cảnh đa dạng phương án, câu hỏi đặt ra là: có nên cố định môn thi thứ 3 để bảo đảm công bằng, giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và toàn xã hội?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ