Đắk Lắk: khởi tố Giám đốc Công ty Trần Kim Huyền vì sản xuất, buôn bán hàng giả
Kinhtedothi - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Trần Kim Huyền vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan Công an phát hiện hơn 1.600 sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhiều sản phẩm giả mạo thông tin và không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Ngày 26/6, theo nguồn tin cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1983), Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền, để điều tra về các hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại Điều 192 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trước khi bị khởi tố, công ty này có địa chỉ tại buôn Ea Mtă A, xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Hợi (áo đen) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền bị tạm giam để điều tra về các hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, quy định tại Điều 192 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk
Trước đó, trong quá trình điều tra, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Trần Kim Huyền và phát hiện 1.608 sản phẩm không rõ nguồn gốc, gồm: 577 sản phẩm cao bách thảo xương khớp, 269 sản phẩm dạ dày, 40 sản phẩm dầu xoa bóp và 722 sản phẩm nước ngậm răng miệng, tất cả đều mang nhãn hiệu Trần Kim Huyền.
Tại thời điểm kiểm tra, Công an còn thu giữ nhiều nguyên liệu, bao bì, nhãn mác và phiếu xuất kho không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Quá trình điều tra ban đầu cho thấy bà Nguyễn Thị Hợi đã tự ý tổ chức sản xuất các sản phẩm cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp và nước ngậm răng miệng thảo mộc tại công ty của mình. Tuy nhiên, trên nhãn mác và bao bì sản phẩm lại ghi thông tin về đơn vị sản xuất là Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ dược liệu, có địa chỉ tại Km 12,9 đường Ngọc Hồi, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội mà không có sự đồng ý của đơn vị này.
Đáng chú ý, trong số 1.608 sản phẩm bị phát hiện, có tới 1.339 sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về thành phần so với những gì được công bố trên bao bì và nhãn mác, với mức độ sai lệch từ 1 đến 4 chỉ tiêu.
Nghiêm trọng hơn, 846 sản phẩm cao bách thảo xương khớp và dạ dày, vốn được đăng ký và công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời đã được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm, đã bị xác định là hàng giả về chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Vụ việc này thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong việc đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả và gian lận thương mại, nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Phát hiện hàng loạt sai phạm, thuốc giả vẫn len lỏi vào nhà thuốc
Kinhtedothi - Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triệt phá một số vụ việc liên quan đến các hành vi vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa giả diễn ra trong một thời gian kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Sau vụ sữa giả, công an lại bóc trần đường dây sản xuất thuốc giả thu lợi gần 200 tỷ đồng
Kinhtedothi - Công an tỉnh Thanh Hóa khiến dư luận choáng váng khi công bố triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả cực lớn do Nguyễn Tiến Đạt (sinh năm 1991, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, tiếp nối sau vụ sữa giả “600 loại” gây chấn động dư luận…

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả với gần 10 tấn tang vật
Kinhtedothi - Một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên phạm vi toàn quốc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. 14 đối tượng đã bị bắt giữ, hàng chục nghìn hộp thuốc giả và gần 10 tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc bị thu giữ.