Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: máy tán sỏi bị hỏng vẫn kê khai tán sỏi cho hàng trăm bệnh nhân

Kinhtedothi – Ngày 18/9, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức họp báo công khai liên quan đến vụ việc máy tán sỏi Laser tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng hơn 1 năm nhưng vẫn tiến hành phẫu thuật cho gần 500 bệnh nhân.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận một số thông tin sai phạm về hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên nói chung, Khoa Ngoại thận - Tiết niệu nói riêng, ngày 17/7/2025, Sở Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện tại Khoa Ngoại thận - Tiết niệu của bệnh viện, máy Laser tán sỏi đã bị hỏng từ tháng 11/2023 đến thời điểm kiểm tra (ngày 17/7/2025), nhưng số ca bệnh nhân được tán sỏi Laser thực hiện trong năm 2024 là 580 ca.

 Giám đốc sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La.

Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, tại bệnh viện chỉ có 1 máy tán sỏi Laser duy nhất và máy xuất hiện dấu hiệu giảm công suất từ tháng 11/2023. Sau khi mời đơn vị cung ứng kiểm tra, sửa chữa là Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Phúc Thanh kết luận nguồn phát sinh năng lượng sụt giảm trên 60% (công suất tối đa chỉ đạt dưới 40%). Đến ngày 10/5/2024, thiết bị được Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Phúc Thanh tiếp tục tiến hành kiểm tra giám định phát hiện công suất bóng đèn flash lamp bằng kính service giảm mạnh hơn 50%. “Tổ kiểm tra chuyên môn xác định, thời điểm máy hỏng (từ tháng 11/2023 đến ngày 31/12/2024) nhưng vẫn có thực hiện dịch vụ kỹ thuật nội so tán sỏi Laser tịa Khoa Ngoại thận - Tiết niệu là sai phạm” - báo cáo tổ chuyên môn khẳng định.

Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Y Tế Đắk Lắk Nay Phi La cho biết: sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã tiến hành tạm đình chỉ chức vụ lãnh đạo quản lý điều hành, phẫu thuật viên đối với Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Nguyễn Ngọc Hoàng.

Hội đồng kỷ luật đã tiến hành xem xét tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Kim Oanh - điều dưỡng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu; ông Lê Xuân Vinh - Phó trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu; ông Bùi Ngọc Đức - Trưởng Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu.

Ông Nay Phi La cũng đã thay mặt ngành Y tế của tỉnh, gửi lời xin lỗi đến toàn thể Nhân dân, đặc biệt là những bệnh nhân nằm trong danh sách điều trị thời gian qua bằng phương pháp tán sỏi Laser tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

“Tôi mong muốn những bệnh nhân này liên hệ với bệnh viện để được hỗ trợ, hoàn trả kinh phí theo quy định. Hiện Sở Y tế cũng đang tiến hành làm việc với cơ quan bảo hiểm để rà soát lại toàn bộ hồ sơ những bệnh nhân để có hướng xử lý theo quy định” - ông Nay Phi La nói.

Đắk Lắk: tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột

Đắk Lắk: tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại đường tránh phía Tây Buôn Ma Thuột

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chăm chút bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

Chăm chút bữa ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm tại Làng trẻ em Birla Hà Nội

22 Jan, 04:55 PM

Kinhtedothi – Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, Làng trẻ em Birla Hà Nội không chỉ chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học,  bảo đảm an toàn thực phẩm trong từng bữa ăn hàng ngày mà còn nỗ lực vun đắp mái ấm yêu thương để trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng được phát triển toàn diện.

Hà Nội nâng cấp “cửa ngõ” y tế cơ sở

Hà Nội nâng cấp “cửa ngõ” y tế cơ sở

21 Jan, 08:04 AM

Kinhtedothi - Để hiện đại hóa hệ thống y tế, Hà Nội đang tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế cơ sở thông qua cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ các bệnh viện (BV) tuyến trên. Việc kết nối thông suốt này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương mà còn thay đổi tư duy quản lý sức khỏe cộng đồng theo hướng khoa học, lấy người bệnh làm trung tâm.

Hà Nội: 90 ngày cao điểm rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu sức khỏe

Hà Nội: 90 ngày cao điểm rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu sức khỏe

20 Jan, 10:13 AM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 256/UBND-NC về việc triển khai chiến dịch 90 ngày rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu và cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân trên hệ thống hồ sơ sức khỏe (HSSK) điện tử TP. Thời gian thực hiện chiến dịch từ ngày 15/1/2026 đến hết ngày 15/4/2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ