Đắk Lắk: quyết tâm tạo đột phá từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Kinhtedothi- Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức Phiên họp thứ nhất và công bố 4 nền tảng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.
Với quy mô kết nối trực tuyến đến hơn 100 điểm cầu tại các xã, phường, phiên họp đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chính trị của toàn tỉnh trong việc nắm bắt “cơ hội vàng” để bứt phá và phát triển thịnh vượng.
 
Quang cảnh phiên họp.
Tham dự phiên họp có các đại biểu: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung- Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk (Ban Chỉ đạo); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo.
 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung- Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung khẳng định: Đắk Lắk - vùng đất có tiềm năng to lớn về nông nghiệp, du lịch và tài nguyên, đang đứng trước “cơ hội vàng” để phát triển thịnh vượng nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cơ hội này sẽ không tự đến, mà phải được tạo ra bởi ý chí, quyết tâm và hành động quyết liệt của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của phiên họp là việc chính thức ra mắt 4 nền tảng số cốt lõi, được xem là bộ công cụ đắc lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
Cụ thể, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nền tảng Trợ lý ảo AI, hoạt động như một trợ lý 24/7 giúp tra cứu thông tin và theo dõi tiến độ hồ sơ, song song với Cổng dịch vụ công trực tuyến giúp mọi giao dịch với chính quyền trở nên thuận lợi và nhanh chóng hơn.
Đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý, Hệ thống điều hành thông minh (Dashboard) sẽ giúp lãnh đạo giám sát công việc một cách trực quan, trong khi Kênh tương tác cộng đồng đảm bảo mọi phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý kịp thời tại cơ sở. Việc ra mắt các nền tảng này là bước đi cụ thể, gắn liền với kế hoạch hành động đã được thông qua, thiết lập một cơ chế phối hợp đồng bộ từ cấp tỉnh xuống tận xã, phường, tất cả đều nhằm hiện thực hóa mục tiêu cao nhất: phát triển nhanh, bền vững, với người dân và DN luôn ở vị trí trung tâm.
 
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ấn nút khởi động bốn nền tảng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngay trong phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo đã đi vào hành động cụ thể bằng việc thông qua các quyết sách nền tảng: thành lập Tổ giúp việc, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ chi tiết và công bố Kế hoạch hành động số 01. Điều này thể hiện một tinh thần làm việc khẩn trương, bài bản và sẵn sàng bắt tay vào việc.
Không khí phiên họp diễn ra sôi nổi và thẳng thắn. Các đại biểu đã dành phần lớn thời gian để thảo luận sâu sắc, thẳng thắn chỉ ra các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển, đồng thời phân tích nguyên nhân và đề xuất những giải pháp quyết liệt, khả thi. Mục tiêu là tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, có thể đo lường được trong thời gian tới.
Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là một sự khẳng định mạnh mẽ về sự chuyển mình của Đắk Lắk. Tỉnh đang quyết tâm chuyển đổi nhanh chóng từ tư duy sang hành động, từ mô hình sang vận hành thực tiễn. Với phương châm lấy người dân và DN làm trung tâm, Đắk Lắk đang mở ra một chương mới trong chiến lược phát triển của mình, nơi khoa học công nghệ và chuyển đổi số được xác định là động lực cốt lõi cho sự tăng trưởng nhanh, bền vững và toàn diện.

Xác định chuyển đổi số trong Đảng là yêu cầu cấp thiết, trọng tâm
Kinhtedothi - Sáng 9/7, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả triển khai thí điểm 4 thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng tại TP Hà Nội theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Thành uỷ Hà Nội kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường trên địa bàn TP.

Phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) sau sáp nhập: xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện
Kinhtedothi - Sau khi chính thức được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Ea Tam và xã Ea Kao, phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính.

Bà Cao Thị Hòa An được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk
Kinhtedothi - Chiều 2/7, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất và đã công bố nghị quyết của Quốc hội về việc chỉ định Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An làm chủ tịch HĐND tỉnh. Các ông Trần Phú Hùng, Đỗ Thái Phong được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.






