Đắk Lắk: ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện quan trọng
Kinhtedothi- Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, với quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự (ANTT) và giữ vững an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Ngày 12/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, với mục tiêu trọng tâm là đảm bảo tuyệt đối ANTT cho các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước sắp diễn ra. Cụ thể, đợt cao điểm này tập trung phục vụ và bảo vệ an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, cùng với việc giữ vững bình yên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Các đại biểu tham dự tại Lễ ra quân.
Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh, năm 2026 là năm nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa I (2025 – 2030). Đồng thời đây là giai đoạn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về an ninh, trật tự khi các thế lực thù địch, phản động gia tăng chống phá, tuyên truyền kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết. Đồng thời, các đối tượng phạm tội lợi dụng sự kiện, lễ hội và mùa vụ thu hoạch nông sản (cà phê, hồ tiêu) cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch nhộn nhịp để trà trộn, hoạt động. Sự gia tăng lưu lượng người và phương tiện tạo áp lực lớn lên công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cũng như việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại Lễ ra quân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu lực lượng Công an phải triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và coi kết quả thực hiện công tác này là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2026.
Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thanh Tám phát biểu tại buổi Lễ ra quân.
Phát biểu tại buổi Lễ ra quân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thiếu tướng Phan Thanh Tám yêu cầu toàn lực lượng phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động dự báo và phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ.
Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an tỉnh tập trung vào hai mục tiêu trọng tâm: bảo vệ an ninh chính trị và trấn áp tội phạm. Về an ninh chính trị, nhiệm vụ là tăng cường an ninh biên giới, chủ động phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuẫn, khiếu kiện để ngăn chặn hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự. Về trấn áp tội phạm, các đơn vị sẽ triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm công nghệ cao, “tín dụng đen” và các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em; đồng thời siết chặt đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và tội phạm môi trường.
Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, đồng thời triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc để xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Thiếu tướng Phan Thanh Tám kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm này.
Tiếp nối Lễ ra quân, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động tại các khu vực trọng điểm. Hoạt động này nhằm mục đích huy động sự ủng hộ và kêu gọi toàn thể Nhân dân cùng chung tay, sát cánh với Công an trong chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.
Một số hình ảnh tại buổi Lễ ra quân:

Quảng Ninh ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm
Kinhtedothi - Ngày 12/12, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu Xuân của đất nước.

Thành phố Huế mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự
Kinhtedothi - Sáng 12/12, tại Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh thành phố, UBND thành phố Huế tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng các sự kiện, lễ hội lớn đầu năm.
Phú Thọ mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn năm 2026
Kinhtedothi - Sáng 12/12, Công an phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm.





