Phú Thọ mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn năm 2026
Kinhtedothi - Sáng 12/12, Công an phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) đồng loạt tổ chức lễ ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm.
Công an phường Phúc Yên và Xuân Hòa đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT các sự kiện lớn năm 2026 sáng 12/12. Ảnh: Sỹ Hào
Nỗ lực giữ vững ANTT trong giai đoạn vận hành mô hình chính quyền 2 cấp
Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Vũ Duy Nhất, Trưởng Công an phường Phúc Yên cho biết: trong năm 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nói chung và Công an hai phường Phúc Yên, Xuân Hòa (TP Phúc Yên cũ) nói riêng đã chủ động, gương mẫu đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Nhiều chiến công, thành tích nổi bật đã được cấp trên ghi nhận; tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, tạo niềm tin trong Nhân dân.
Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cùng lãnh đạo UBND các phường Phúc Yên và Xuân Hòa dự lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm sáng 12/12. Ảnh: Sỹ Hào
Tuy nhiên, theo dự báo, thời điểm trước và trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo ANTT tuyệt đối an toàn.
“Nhằm chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giữ gìn ANTT, ngày 3/12/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Điện số 130 và ngày 9/12/2025, Công an tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 1969 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh. Đợt cao điểm kéo dài 3 tháng, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 16/3/2026” – Thượng tá Vũ Duy Nhất cho biết.
Các lực lượng chức năng Công an 2 phường Xuân Hòa và Phúc Yên xuất quân diễu hành biểu dương khí thế trấn áp tội phạm, và tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành pháp luật. Ảnh: Sỹ Hào
Trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: thứ nhất, tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm; làm tốt công tác dân vận; quản lý chặt chẽ địa bàn; huy động lực lượng cựu chiến binh, cựu công an, thanh niên, dân phòng tham gia bảo vệ ANTT.
Thứ hai, tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh kinh tế, an ninh mạng; chủ động nắm chắc diễn biến, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.
Thứ ba, tấn công mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu kéo giảm ít nhất 7% tội phạm về trật tự xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm; điều tra nhanh các vụ án nghiêm trọng để kịp thời thông tin, trấn an dư luận.
Thứ tư, tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT; quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa, xử lý các vi phạm về pháo; phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong dịp Tết và lễ hội đầu xuân.
Thứ năm, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, khen thưởng, động viên cán bộ chiến sĩ; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thực hiện nghiêm điều lệnh và chế độ trực ban, trực chỉ huy.
Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong giữ vững ANTT
Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND phường Phúc Yên Nguyễn Tiến Thông ghi nhận sự chủ động của lực lượng công an trong xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ cao điểm, nhất là trong bối cảnh toàn tỉnh đang thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
“Phường Phúc Yên và phường Xuân Hòa là các địa bàn tiếp giáp nhiều khu vực trong và ngoài tỉnh, tiềm ẩn nhiều thách thức về ANTT, đòi hỏi các lực lượng phải thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các giải pháp, không để bị động trong mọi tình huống. Năm 2026 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của 2 phường, Đại hội đại biểu tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời cũng là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, cũng như thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Điều này đặt ra yêu cầu công tác bảo đảm ANTT càng phải quyết liệt, chủ động hơn” - Chủ tịch UBND phường Phúc Yên Nguyễn Tiến Thông bày tỏ.
Chủ tịch UBND phường Phúc Yên Nguyễn Tiến Thông phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: Sỹ Hào
Lãnh đạo UBND phường Phúc Yên đề nghị lực lượng công an trên địa bàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định ngay từ cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng chống tội phạm; bảo đảm ANTT tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của địa phương.
Bên cạnh đó, các đơn vị, ban ngành, đoàn thể được đề nghị tăng cường tuyên truyền pháp luật, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phú Thọ hướng dẫn ngăn ngừa, thu gom người lang thang xin ăn
Kinhtedothi - Các trường hợp lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ được chính quyền và lực lượng chức năng đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội, làm thủ tục bàn giao về địa phương, gia đình để tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa tái diễn tình trạng lang thang xin ăn.

Phú Thọ: Khẳng định quyết tâm phát triển mạnh mẽ, bền vững giai đoạn 2026 - 2030
Kinhtedothi - Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, sáng 10/12/2025, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX đã hoàn thành chương trình đề ra, thông qua 25 nghị quyết quan trọng và tiến hành phiên bế mạc.

Phú Thọ quyết liệt nâng cao chỉ số hài lòng, cải cách hành chính
Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2025 với mục tiêu đưa hai chỉ số này nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.






