Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: xe dù, bến cóc “bủa vây”

Kinhtedothi- Những ngày đầu năm 2026, phóng viên ghi nhận tại nhiều khu vực trung tâm phường Buôn Ma Thuột và một số địa phương, tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động sôi nổi tại nhiều địa điểm, nhiều phương tiện đón, trả khách không đúng quy định, xe biển trắng hoạt động kinh doanh vận tải trái phép diễn ra công khai, thậm chí có tổ chức…

Nhiều địa điểm trở thành thành bến xe "bất đắc dĩ"

 Nhiều phương tiện đón trả khách không đúng quy định.

Từ ngày 12 đến ngày 13/1/2026, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã ghi nhận nhiều trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách đón trả khách không đúng quy định, thậm chí có các nhà xe hoạt động kinh doanh vận tải nhưng xe vẫn đang sử dụng biển kiểm soát nền trắng.

Theo ghi nhận, tại các điểm như vòng xoay đầu đường Nguyễn Văn Cừ (Km3, Ql26), vòng xoay Km5 (đầu đường Nguyễn Lương Bằng, điểm giao cắt giữa Quốc lộ 27 và Quốc lộ 26), đây là những cửa ngõ giao thông huyết mạch vào trung tâm tỉnh lỵ Đắk Lắk. Tại đây, nhiều phương tiện xe 7 chỗ, 16 chỗ... nối đuôi nhau dừng đỗ ven đường nhằm đón, trả khách. Trên kính xe không có phù hiệu “taxi” hay “xe hợp đồng”, nhưng tài xế và “cò” vẫn liên tục gọi mời hành khách đi các tuyến Buôn Ma Thuột – Krông Năng, Buôn Ma Thuột – Ea Kar, M’ Đrắk, Nha Trang…

Tương tự, cổng Bệnh viện Thiện Hạnh, trường Đại học Tây Nguyên cũng là nơi thường xuyên xuất hiện tình trạng này.

Có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh

Trong vai là một hành khách, phóng viên đã liên hệ tới một nhà xe có tên L.G, với ý định đi từ Buôn Ma Thuột về xã M’Đrắk. Sau khi chốt giờ và điểm đón, một chiếc xe điện 7 chỗ có dán chữ L.G Luxury biển kiểm soát số 47B 193.xx (nền trắng) đến đón phóng viên. Trong quá trình di chuyển, tài xế xe này di chuyển đến nhiều điểm khác để đón khách như trong sảnh bệnh viện Thiện Hạnh, vòng xoay Km3, sân bay… khi đủ khách mới di chuyển ra Quốc lộ 26 để về xã M’Đrắk.

Đón khách đồng thời xe chèn khách quá số ghế quy định.

Đáng nói, khi tới Km34 (Quốc lộ 26), tài xế này còn nhận và chèn thêm khách, số người trên xe lên đến 8 người. Việc chèn khách khiến hành khách khác khó chịu, phản ứng với tài xế nhưng nhận lại là sự im lặng.

Khi tới xã Ea Kar, phóng viên có ý định xuống xe và tài xế thu tiền trực tiếp trên xe với giá 70.000 đồng. Theo tài xế cho biết, nhà xe này có khoảng 7 chiếc xe điện hoạt động, mỗi ngày một chiếc có thể chạy 4 lượt đi về nhằm đáp ứng thời gian nào cũng có xe lưu thông để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Tài xế nhiều lần sử dụng điện thoại dù đang lái xe "biển trắng" để kinh doanh vận tải hành khách.

Tương tự, từ địa phận xã Ea Kar, phóng viên tiếp tục liên hệ với nhà xe N.P M’Đrắk, tầm 30 phút sau, một chiếc xe 7 chỗ hiệu Toyota Veloz, biển kiểm soát nền trắng số 47A 626.xx tới đón phóng viên, trên xe đã có một hành khách. Trong quá trình di chuyển lên Buôn Ma Thuột, chiếc xe này có đón và trả khách dọc đường. Đáng nói hơn, tài xế còn sử dụng điện thoại nhiều lần trong khi đang lái xe. Khi tới Buôn Ma Thuột, phóng viên trả tiền trực tiếp cho lái xe với giá 80.000 đồng.

Theo tìm hiểu, cả 2 nhà xe trên đều chạy tuyến Buôn Ma Thuột – M’Đrắk, tuy nhiên hiện đều là xe có biển kiểm soát nền trắng, thế nhưng vẫn hoạt động công khai vận tải hành khách trong thời gian qua.

Nguy cơ tiềm ẩn cho hành khách

Theo quy định pháp luật, xe có biển kiểm soát nền trắng là xe cá nhân, không được phép kinh doanh vận tải hành khách. Việc sử dụng loại xe này để chở khách và thu tiền không chỉ là hành vi vi phạm mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt pháp lý cũng như an toàn của hành khách trên xe.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải hợp pháp phải đầu tư phương tiện và đăng ký biểm kiểm soát nền vàng, phù hiệu, thuế, bảo hiểm, bến bãi… lại bị cạnh tranh không lành mạnh bởi xe kinh doanh vận tải hành khách có dấu hiệu trái phép.

Xe dù, bến cóc không chỉ gây mất trật tự giao thông, mà còn phá vỡ quy hoạch vận tải, làm thất thu ngân sách và đe dọa an toàn xã hội. Để chấm dứt tình trạng này, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và sự hợp tác của người dân trong việc nói không với xe hoạt động kinh doanh hành khách không đúng quy định.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ