Đắk Lắk: xử lý 2 phụ nữ tung tin đồn “bắt cóc trẻ em” gây hoang mang dư luận
Kinhtedothi - Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 phụ nữ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Ngày 29/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ về hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.
Hai người phụ nữ được xác định là bà H (32 tuổi) và bà L (32 tuổi), cùng trú tại phường Tân An.
Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ ràng về những hệ lụy và mức độ vi phạm pháp luật từ hành vi tung tin đồn thất thiệt, cả 2 người phụ nữ đã nhận ra việc làm của mình là sai trái. Họ đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm lần sau.
Trước đó, vào sáng 25/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân An và Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 2 tài khoản facebook cá nhân đăng tải 2 bài viết có nội dung gây chú ý: “Khoảng 4 giờ ngày 25/10, trước cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý, phường Tân An có 3 người đàn ông bắt cóc 1 cháu gái".
Sau khi được đăng tải, cả 2 bài viết đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận đã bày tỏ sự hoang mang, lo lắng và chia sẻ thông tin khiến tin đồn lan truyền nhanh chóng.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường Tân An đã nhanh chóng cử lực lượng đến cửa hàng Điện Máy Xanh – Đạt Lý để làm việc với những người liên quan, đồng thời tiến hành trích xuất camera khu vực để xác minh thông tin.
Kết quả xác minh cho thấy thông tin về vụ bắt cóc đăng tải trên 2 tài khoản facebook trên là hoàn toàn sai sự thật.
Ngay sau đó, Công an phường Tân An đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Đắk Lắk) xác minh, làm rõ được 2 chủ tài khoản facebook đăng tải bài viết trên chính là bà H và bà L.
Tại cơ quan Công an, 2 người phụ nữ đã khai nhận, họ nghe được câu chuyện bắt cóc khi đi chợ từ những người dân khác kể lại. Tuy nhiên, do thiếu kiểm chứng thông tin và vội vàng, họ đã đăng tải bài viết lên mạng xã hội.
Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ ràng về những hệ lụy và mức độ vi phạm pháp luật từ hành vi tung tin đồn thất thiệt, cả 2 người phụ nữ đã nhận ra việc làm của mình là sai trái. Họ đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm lần sau.
Sau sự việc, người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin chưa được kiểm chứng. Hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân, gây hoang mang trong Nhân dân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: móng nhà hàng xóm bị sập khiến 2 cha con tử vong
Kinhtedothi- Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk vào trưa 25/10/2025, khi móng nhà của một hộ dân bị sập, tràn sang nhà hàng xóm, khiến 2 cha con trong một gia đình tử vong và 3 người khác bị thương.

Đắk Lắk: bắt thanh niên trộm bánh xe ô tô liên tỉnh
Kinhtedothi – Chỉ trong 5 ngày, đối tượng Khánh đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp bánh xe ô tô liên tỉnh, lấy cắp 13 chiếc bánh xe hiệu Ford Ranger. Sau khi thực hiện trộm cắp tại Đắk Lắk thì bị lực lượng Công an tổ chức chốt chặn và bắt giữ.

Đắk Lắk: xử lý nghiêm vụ chống người thi hành công vụ
Kinhtedothi- UBND tỉnh Đắk Lắk giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Ea Wer khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm của bà H.T.Y để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.






