Kinhtedothi- Ngày 19-7, Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết hiện Trung tâm đang điều trị tích cực cho 6 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc.
Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp
Theo thông tin ban đầu, sáng 18-7, Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp tiếp nhận 6 người (đều trú tại bon Bù Bir, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp) có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.
Qua quá trình thăm khám ban đầu, các bác sĩ đã chẩn đoán 6 bệnh nhân trên có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm do ăn nhầm nấm có độc.
Một số người bệnh cho biết, chiều 17-7, họ hái nấm trên một khu rẫy rồi về chế biến thành món ăn. Sau khi ăn xong một thời gian, mọi người bắt đầu có những biểu hiện như chóng mặt, nôn, ói… nên đã đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị.
Bác sĩ tại Khoa hồi sức cấp cứu chống độc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp đang thăm khám cho bệnh nhân.
Sau khi xác định được nguyên nhân gây ngộ độc, các bác sĩ tại Khoa hồi sức cấp cứu chống độc Trung tâm Y tế huyện Đắk R'lấp đã đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp, giúp 6 bệnh nhân ổn định sức khỏe.
Qua sự việc vừa qua, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được ăn nấm lạ, không ăn thử nấm; không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm của nấm độc. Chỉ ăn nấm khi xác định rõ đấy là nấm lành tính và ăn được. Nấm tươi mới hái nên nấu ăn ngay, nếu để ôi, nát có thể thành nấm độc. Nấm có sâu bọ ăn hoặc cho động vật ăn không chết nhưng vẫn có thể gây ngộ độc với người… Khi có những biểu hiện nghi ngờ bị ngộ độc cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời.
Kinhtedothi – Ngày 25/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP tổ chức chương trình “Tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hội viên phụ nữ phường Đông Ngạc có hoàn cảnh khó khăn”.
Chiều 24/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ I - năm 2025.
Kinhtedothi - Kháng thể đơn dòng do Sanofi đưa về Việt Nam đã chính thức tiêm tại hơn 250 trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc từ ngày 23/12, giúp bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trước các bệnh nguy hiểm do virus hợp bào hô hấp RSV gây ra như viêm phổi, viêm tiểu phế quản biến chứng nặng gia tăng cuối năm.
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND về việc thu thập và liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh (KCB) qua hệ thống điều phối dữ liệu y tế trên địa bàn.
Kinhtedothi - Ngày 23/12, Sở Y tế Hà Nội tổng kết công tác dược năm 2025 và triển khai kế hoạch định hướng năm 2026. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, năm 2025, công tác dược trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được duy trì ổn định, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời, phục vụ công tác khám, chữa bệnh (KCB) và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.