Đắk Nông: nhà truyền thống xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng
Kinhtedothi - Được kỳ vọng là nơi lưu giữ, bảo tồn văn hóa và là không gian sinh hoạt của cộng đồng M'nông, song những năm gần đây, nhà truyền thống bon Đắk R’moan, thuộc xã Đắk R’moan, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xuống cấp nghiêm trọng.
Từng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống
Nhà truyền thống bon Đắk R’moan được khởi công xây dựng năm 2017 và bắt đầu đưa vào sử dụng từ tháng 1/2018. Công trình này do Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã (nay là thành phố) Gia Nghĩa làm chủ đầu tư với tổng giá trị gần 3,3 tỷ đồng.

Nhà truyền thống bon Đắk R'moan được đưa vào sử dụng đầu năm 2018.
Công trình do Công ty TNHH MTV Trí Nguyên ở phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa thi công, gồm các hạng mục: nhà truyền thống bằng gỗ rộng 232m², sân bê tông, nhà vệ sinh, đài nước, khuôn viên cây xanh, hệ thống điện sinh hoạt...
Khi mới hoàn thành và đưa vào sử dụng, nơi đây là nơi trưng bày nhạc cụ cổ xưa của đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây, đồng thời góp phần thu hút du lịch cho địa phương. Đặc biệt, nhà truyền thống bon Đắk R’moan cũng là một trong những điểm đến độc đáo thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Thế nhưng, đưa vào sử dụng chưa được bao lâu, hà truyền thống bon Đắk R'moan đã xuống cấp nghiêm trọng, mái tranh mục nát, phên hư hỏng, nguồn nước giếng khoan lúc có lúc không… và nhiều năm trở lại đây không còn hoạt động. Theo hồ sơ thiết kế, công trình có khuôn viên cây xanh để tạo cảnh quan. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn cây xanh được trồng đã chết, những cây còn sống sót thì còi cọc, phát triển chậm.
Công trình bộc lộ nhiều yếu kém trong thi công

Nhà truyền thống bon Đắk R'moan bị hư hỏng nhìn từ trên cao.
Theo phản ánh của người dân, nhà truyền thống đã bộc lộ nhiều yếu kém trong thi công nên nhanh chóng hư hỏng, xuống cấp chỉ sau một năm sử dụng.
Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, mặc dù nhà truyền thống bon Đắk R’moan xuống cấp như vậy nhưng không thấy sự can thiệp của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, khiến người dân rất bức xúc.

Nhà truyền thống ở bon Đắk R’moan cách trung tâm TP Gia Nghĩa khoảng 20km.
Có mặt tại đây, phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị ghi nhận: ngôi nhà đã bị xiêu vẹo, mái nhà và tường nhà bị tốc gần hết, nhiều thanh tre, gỗ có dấu hiệu mục nát. Hơn 40 cây cột gỗ dùng làm cột nhà đều xuất hiện các vết nứt, mối mọt; nhiều cột có những lỗ thủng rộng và sâu; nền nhà xuất hiện các vết bong tróc loang lổ, để lộ mặt nền trơ trọi cát sỏi.



Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Trung Đông, Chủ tịch UBND xã Đắk R’moan cho biết, nhà truyền thống bon Đắk R’moan được xây dựng với mục tiêu làm nơi lưu giữ, bảo tồn văn hóa và tạo nên một không gian truyền thống cho sinh hoạt cộng đồng. Nhưng mới đưa vào sử dụng khoảng 1 năm, căn nhà đã bắt đầu xuống cấp.
Địa phương đã đề xuất kinh phí, phương án sửa chữa và được UBND TP Gia Nghĩa phê duyệt. Hiện UBND xã Đắk R'moan đang tìm đơn vị thi công phù hợp để sớm sửa chữa trong thời gian tới.

Đắk Nông: tìm ra nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước 137 tỉ đồng
Kinhtedothi - Ngày 25/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tìm ra nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước Đắk N’ting là do khối trượt trên sườn đồi hướng vào công trình đầu mối.

Đắk Nông: người dân bức xúc khi giá nước sạch nông thôn tăng cao
Kinhtedothi – Người dân ở hai xã Quảng Phú và Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông phản ánh Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông tăng giá tiền nước cao nhưng không có thông báo trước.

Đắk Nông: Lãng phí công trình cấp nước hơn 10 tỷ đồng bị bỏ hoang
Kinhtedothi - Tại trung tâm TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, một công trình cấp nước tập trung được đầu tư hơn 10 tỷ đồng và đã được hoàn thành năm 2014, nhưng đến nay đã hơn 10 năm vẫn bị bỏ hoang, gây lãng phí.