Đắk Nông: tìm ra nguyên nhân sự cố sạt trượt hồ chứa nước 137 tỉ đồng
Theo Tổ giám định 1552, khối trượt này nằm cách vai phải công trình khoảng 250 m. Chính lực tác động này là nguyên nhân chính làm biến dạng và hư hỏng một phần kết cấu bê tông và phần đất đắp của đập, dẫn tới sự cố sạt trượt, biến dạng hồ chứa nước Đắk N’ting.

Cũng theo tổ giám định sự cố công trình, lượng mưa lớn, liên tục, kéo dài vào thời điểm tháng 7 – 8/2023 cùng với việc người dân canh tác, đào đắp đất theo phương thức rãnh, mương bên vai phải thân đập đã gia tăng áp lực nước ngầm và đẩy nhanh quá trình sạt lở, sạt trượt.
Trước mắt, ngành chức năng khuyến cáo giữ nguyên hiện trạng công trình, duy trì mực nước ở mức thấp nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và khu vực hạ du. Về lâu dài, cần xử lý đập đất, bê tông mặt đập, tràn xả lũ và các hạng mục liên qua theo các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Thêm nữa, để đảm bảo an toàn công trình, cần mở rộng xử lý ra ngoài phạm vi công trình, như gia cố mái dốc, xử lý hệ thống thoát nước…
Dự kiến, tổng kinh phí khắc phục sự cố sạt trượt tại hồ chứa nước Đắk N’ting dự kiến hơn 23,1 tỷ đồng. Trong đó, gần 18 tỷ đồng dành cho xử lý mái dốc và khối trượt (ngoài phạm vi công trình) và phần còn lại để sửa chữa các hạng mục công trình đầu mối.

Như Báo Kinh tế & Đô thị đưa tin, Dự án hồ chứa nước Đắk N’ting được HĐND tỉnh Đắk Nông phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2018. Sau khi điều chỉnh, dự án được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán vào tháng 8/2020.
Mục tiêu của dự án là tạo nguồn nước tưới cho 680ha cây trồng, tạo nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 1.000 hộ dân. Dự án triển khai tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong với tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Dự án Công trình thủy lợi Đắk N’ting được khởi công năm 2018, theo kế hoạch phải đưa vào sử dụng năm 2023.
Tuy nhiên vào, đầu tháng 8.2023, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài phía sườn đồi nằm bên vai phải tràn xả lũ xuất hiện cung trượt lớn kéo dài hàng trăm mét, hai bên mái, mặt cầu công trình bị nứt vỡ bê tông...
Trước tình hình sụt trượt diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting.
Ngay sau sự cố, UBND tỉnh Đắk Nông thành lập Tổ giám định nguyên nhân (gọi tắt là Tổ giám định 1552), phối hợp Viện Thủy công và các đơn vị chuyên môn. Tổ công tác khảo sát hiện trường nhiều đợt, thu thập hồ sơ thiết kế, thi công, dữ liệu quan trắc và phân tích yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn.

Tháng 11/2025 mới công bố nguyên nhân hồ thủy lợi bị sạt trượt ở Đắk Nông
Kinhtedothi - Ngày 6/1, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, sẽ công bố nguyên nhân sụt trượt, xác định trách nhiệm của các bên vào ngày 30/11/2025.

Đắk Nông: người dân lo lắng vì nước sạch thường xuyên… không sạch
Kinhtedothi - Người dân ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông phản ánh về việc họ phải bỏ tiền mua nước sạch, nhưng nhà máy nước WB Quảng Sơn do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ðắk Nông cung cấp liên tục có màu vàng đục, khiến nhiều người dân rất lo lắng.

Đắk Nông: nhiều điểm khai thác đất, đá trái phép
Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dân xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thì thời gian qua tình trạng khai thác “trộm” đất, đá trên địa bàn diễn ra thường xuyên nhưng chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.