
Theo phản ánh của người dân vào chiều 19/3, phóng viên ghi nhận tại một khu vực bờ sông Krông Nô, đoạn qua thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, các đối tượng sử dụng máy xúc để gom đá lộ thiên trên khu đất có diện tích khoảng 5ha.

Sau khi đá được gom lại từng đóng thì nhóm đối tượng lại có hành vi sử dụng xe ô tô, xe cày để thực hiện việc chuyển đá trái phép ra khỏi khu vực này.


Cùng với hành vi sử dụng máy xúc, xe ô tô, xe cày để thực hiện khai thác, vận chuyển đá trái phép thì sau khi thu gom hết đá trên bề mặt, các đối tượng lại chuyển hàng trăm khối đất từ nơi khác đến để san lấp mặt bằng khu vực này.

Điều đáng nói là hành vi sử dụng máy xúc, xe ô tô, xe cày để thực hiện khai thác, vận chuyển đất, đá trái phép diễn ra trong giờ hành chính và ngày làm việc trong tuần nhưng chính quyền địa phương “không hề hay biết”.
Sau khi nhận được phản ánh của phóng viên, ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú cho biết sẽ cử cán bộ và lực lượng chức năng vào kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.
Cũng ở thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, người dân cũng phản ánh có một "mỏ đất" trái phép, tồn tại và hoạt động trong thời gian dài để khai thác để phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng ở địa phương.
“Mỏ đất” này nằm cách quốc lộ 28 khoảng 100m, là một quả đồi lớn có diện tích cả héc-ta, chiều cao lên đến cả chục mét.

Có mặt tại hiện trường "mỏ đất", phóng viên ghi nhận hàng ngàn khối đất đã bị các đối tượng đã khai thác trái phép và vận chuyển đi nơi khác.
Cũng theo phản ánh của người dân thì tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, cũng xuất hiện 3 điểm khai thác đất và đá chẻ trái phép. Các điểm khai thác đất và đá trái phép này cách nhau khoảng 500m và nằm sát mặt đường tỉnh lộ 4B, đoạn đường từ ngã 3 quốc lộ 28, thuộc xã Quảng Phú, huyện Krông Nô đi qua xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong.

Phóng viên đã trực tiếp thực địa tại hiện trường, ghi nhận 3 điểm dọc đường tỉnh lộ 4B các đối tượng đã dùng máy múc để đào đất chuyển đi nơi khác và khai thác đá chẻ tại khu vực này.

Theo người dân xã Quảng Phú, huyện Krông Nô các đối tượng khai thác “trộm” đất, đá trái phép trên địa bàn cũng đã từng bị xử phạt nhưng đến nay tái diễn ra nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý?
Người dân mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý triệt để tình trạng khai thác trái phép này.