Tuesday, 14:34 16/06/2015
Đảm bảo an toàn công trình là trách nhiệm với cộng đồng
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và giám định chất lượng, Sở Xây dựng cho biết, việc đôn đốc các chủ đầu tư, các ban quản lý, quận, huyện trong việc đảm bảo an toàn công trình trên địa bàn trước mùa mưa bão là việc làm thường xuyên của Sở. Các văn bản đôn đốc đều đã nêu rất rõ trách nhiệm và công việc của các bên liên quan.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật và giám định chất lượng, Sở Xây dựng cho biết, việc đôn đốc các chủ đầu tư, các ban quản lý, quận, huyện trong việc đảm bảo an toàn công trình trên địa bàn trước mùa mưa bão là việc làm thường xuyên của Sở. Các văn bản đôn đốc đều đã nêu rất rõ trách nhiệm và công việc của các bên liên quan.

Trả lời câu hỏi, từ cơn lốc vừa xảy ra, những yếu điểm cần khắc phục của các công trình là gì, ông Huy cho biết, đến thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại tại các công trình đang xây dựng, chủ yếu là do cây đổ vào công trình. Với nhà dân, thiệt hại chủ yếu là tốc mái, mái che, mái vẩy và biển hiệu công trình. Kể cả các cẩu tháp chưa có sự cố, không có hiện tượng va đập, văng. “Hà Nội có rất nhiều công trình đang xây dựng, may là trong vài năm trở lại đây công tác che chắn tại các công trình xây dựng đã được thực hiện khá tốt nên đã không có sự cố do rơi, văng các vật liệu” – ông Huy nói.
Với nhà dân, ông Huy cho biết, ngay cả với công trình cấp 4 trên địa bàn (có mái bê tông) thì cơn lốc vừa qua chưa có tác động lớn, đặc biệt là với công trình nằm trong phố. Có chăng là mái tôn, mái lợp, không có giằng néo cẩn thận, nhà tạm, mới bị ảnh hưởng.
Về sự cố đổ cột ăng ten của VTC tại 65 Lạc Trung, ông Huy cho biết, đây là cột ăng ten thu phát sóng loại nhỏ, dạng công trình do Bộ TT&TT quản lý. Năm 2014 đã có chỉ đạo của Bộ Xây dựng kiểm tra các cột ăng ten trên địa bàn các tỉnh, TP nhưng là với các cột có quy mô cao 100m trở lên. Hà Nội có 3 cột ăng ten cao 100m trở lên, trong đó có một cột ăng ten đã dừng hoạt động. Hai cột ăng ten lớn còn lại tại Mễ Trì và Huỳnh Thúc Kháng không bị ảnh hưởng trong trận dông lốc vừa qua.
Trận dông lốc vừa qua quá bất ngờ và đã để lại những hậu quả đáng tiếc, đây cũng là bài học đối với các cơ quan quản lý trên địa bàn và người dân. Trên thực tế, một bộ phận người dân, thậm chí cả chủ đầu tư, nhà thầu công trình xây dựng vẫn còn tâm lý chủ quan. Sự an toàn của các công trình không chỉ có ý nghĩa đối với những người sử dụng, sống và làm việc trong công trình mà còn tác động đến cộng đồng xã hội. Do vậy, đảm bảo an toàn đối với công trình xây dựng phải là công việc thường xuyên, hàng ngày, cần sự quan tâm của tất cả mọi người.