Đảm bảo tiếp nhận 360.000 đơn vị máu cung cấp cho các bệnh viện

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/12, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư chủ trì tổ chức hội nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp cung cấp máu an toàn khu vực Hà Nội.

Năm 2020, mặc dù có nhiều tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động truyền máu nhưng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư đã tiếp nhận được 324.540 đơn vị máu từ 25 tỉnh/TP, trong đó tiếp nhận máu tại Hà Nội là 225.500 đơn vị máu, chiếm 71%.
 TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư  phát biểu tại hội nghị.
Đồng thời, Viện cũng đã cung cấp 602.800 đơn vị chế phẩm máu các loại như: Khối hồng cầu, khối tiểu cầu, huyết tương, tủa lạnh… (khối hồng cầu chiếm 54%) tới 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh/TP. Trong đó, riêng tại TP Hà Nội, Viện đã phối hợp cung cấp 464.160 đơn vị chế phẩm máu cho 102 cơ sở y tế, chiếm 77% lượng máu và chế phẩm máu Viện cung cấp.
Việc cung cấp máu tới các bệnh viện (BV) được thực hiện theo kế hoạch định kỳ hàng tuần, hàng tháng và trong nhiều trường hợp cấp cứu. Với việc duy trì thành công mô hình cung cấp, vận chuyển máu tới tận cơ sở y tế được triển khai từ 2011, 88% lượng máu cung cấp được Viện vận chuyển tới từng khoa Huyết học – Truyền máu của các cơ sở y tế tại 28 tỉnh/TP.
Các chế phẩm máu được thực hiện đầy đủ các xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn, chất lượng theo quy định Bộ Y tế trước khi cấp phát phân phối về các BV.
 Người dân hiến máu tình nguyện tại Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư 
TS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư khẳng định: “Đây là lần đầu tiên Viện tổ chức hội nghị với các BV sử dụng máu để bàn về việc từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp cung cấp máu cho điều trị. Năm 2020, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp nhận nguồn máu và nhu cầu sử dụng máu nhưng trong những thời điểm dịch bùng phát, Viện đã rất nỗ lực huy động nguồn người hiến máu thường xuyên để cung cấp máu kịp thời”.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về những thuận lợi và một số hạn chế của công tác phối hợp cung cấp máu như dự trù máu chưa sát với nhu cầu sử dụng, một số đơn vị tổ chức tập huấn, thực hiện công tác quản lý chất lượng, triển khai kỹ thuật còn hạn chế…
Nhiều đại biểu cho rằng, Hà Nội là trái tim của cả nước, là nơi tập trung nhiều BV tuyến T.Ư nên việc đảm bảo nhu cầu máu cho các BV trên địa bàn Hà Nội chính là đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân trong khu vực và trên cả nước.
 
Theo TS Bạch Quốc Khánh, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp cung cấp máu an toàn, năm 2021, Viện dự kiến tiếp nhận 360.000 đơn vị máu và cung cấp 654.000 đơn vị chế phẩm máu cho các BV. Công tác đảm bảo cung cấp máu và chế phẩm máu thực hiện theo hướng “chất lượng - hiệu quả - bền vững”.
Trong đó, chất lượng nguồn máu an toàn, đơn vị máu được xét nghiệm đảm bảo tiêu chuẩn ISO (hướng đến tiêu chuẩn GMP trong tương lai), các yêu cầu về bảo quản, vận chuyển được thực hiện bài bản, khoa học. Các đơn vị máu được sản xuất tối đa, các chế phẩm máu được sử dụng hiệu quả “cần gì truyền đó”, giảm “mức độ biến động của sử dụng và dự trù”. “Chúng ta không để tình trạng thiếu máu trầm trọng, hạn chế việc đổi/trả máu, tỷ lệ % tồn kho tại các BV dưới 10%”- TS Bạch Quốc Khánh nói.
Chương trình hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – Trái tim hồng”  2021 khu vực Hà Nội
Hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam – 27/2/2021, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – Trái tim hồng” năm 2021.
Chiến dịch truyền thông về hiến máu tình nguyện nhằm thu hút sự quan tâm của xã hội đối với hoạt động hiến máu, đặc biệt mời tham gia hiến máu dịp ngay trước và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời đây là chương trình thể hiện tinh thần chia sẻ, hết lòng vì người bệnh của ngành y tế, cán bộ, nhân viên y tế gương mẫu thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, hăng hái tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt, chương trình được tổ chức nhằm vận động cộng đồng, trước hết là nhân viên y tế tham gia hiến máu, mục tiêu tiếp nhận tối thiểu thêm 3.000 đơn vị máu trong dịp tháng 2/2020. Các hoạt động hiến máu đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại giá trị, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống Covid-19.
Chương trình hiến máu tình nguyện “Blouse trắng – Trái tim hồng”  2021 khu vực Hà Nội sẽ diễn ra từ  ngày 1/2 đến ngày 28/2/2021 (từ ngày 19 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng Âm lịch) tại các BV, đơn vị ngành y tế tham gia.