Đám cháy lớn thiêu rụi xưởng may

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến trưa 16/11, hiện trường hoang tàn của khu nhà xưởng may rộng khoảng 100 mét vuông tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP HCM vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm.

 Trước đó, vào khoảng 8h30 sáng cùng ngày, người dân sống gần xưởng may số 164A đường Bến Than, ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP HCM, phát hiện lửa bùng phát ở khu vực phía trước nhà xưởng nên hô hoán nhau.
 Khu xưởng rộng gần 100 mét vuông đổ sập
Khu xưởng rộng gần 100 mét vuông đổ sập
Hàng chục người cùng bảo vệ xưởng kéo bớt tài sản, phương tiện ra ngoài để hạn chế thiệt hại, đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Thời điểm này, bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải, bông gòn nên ngọn lửa lan nhanh. Thêm vào đó, chủ xưởng thông báo còn 2 bình gas bên trong nên không ai dám tiếp cận do sợ bình gas phát nổ vì vậy mọi cố gắng dập lửa đều bất thành.

Nhận được tin báo, PCCC huyện Củ Chi điều nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường nhưng do đám cháy diễn biến phức tạp nên phải xin chi viện từ PCCC tỉnh Bình Dương. 
Các chiến sĩ phải phá tường bao để có thể đưa bình gas ra ngoài và triển khai dập lửa. Phải mất hơn 30 phút sau vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, do công nhân cắt sắt ở khu vực gần cửa nhà xưởng đã sơ ý để tia lửa bắn vào đống bông gòn làm vụ cháy bùng phát. 

Ghi nhận tại hiện trường đám cháy đã thiêu rụi nhiều máy móc ngành may, thiết bị cùng nguyên vật liệu bên trong, khu nhà xưởng rộng khoảng 100 mét vuông đã bị đổ sập hoàn toàn. Rất may là vụ cháy không gây ra thương tích đáng tiếc nào về người.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm làm rõ nguyên nhân đồng thời thống kê thiệt hại vụ cháy.