Damrey là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm đổ bộ vào Nam Trung Bộ

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá, mức độ nguy hiểm của cơn bão số 12 (bão Damrey) tương đương, thậm chí còn lớn hơn cơn bão số 10 đã đổ bộ vào miền Trung tháng 9 vừa qua.

Cuộc họp Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Khánh Hòa sáng 3/11. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Thông tin trên được Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Quốc phòng nhận định tại cuộc họp Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Khánh Hòa sáng 3/11.
Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nghĩa cảnh báo, Khánh Hòa là địa phương dễ tổn thương bởi bão lớn, do khu vực này ít bị bão đổ bộ nên tâm lý người dân rất chủ quan, ít có kinh nghiệm trong ứng phó với bão. Một điều nguy hiểm nữa là do ảnh hưởng của không khí lạnh nên mưa sau bão sẽ rất lớn, Khánh Hòa sẽ phải đối mặt với mưa to, lũ lớn bất thường.

Theo thông tin mới nhất bão số 12 đang dần tăng cấp độ, tiến nhanh trên vùng biển Khánh Hòa - Ninh Thuận. Trước đó, khi đi qua đảo Palawan (Philippines) đây chỉ là cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) khá yếu.

Lý giải về điều này các chuyên gia khí tượng cho biết, khi vào Biển Đông là vùng biển ấm, thoáng và không nhiều vật cản, ATNĐ đã được tiếp thêm năng lượng trở thành bão số 12.

Tiếp đó, bão kết hợp với vùng không khí lạnh từ phía Bắc gây hoàn lưu gió mạnh trên vùng rộng lớn. Theo dự báo khi chuẩn bị đổ bộ, cường độ gió đạt cấp 10 - 12.

Để chủ động ứng phó với bão Damrey, ngay tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 sáng 3/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng với Bộ trưởng NN&PTNT vào Khánh Hòa, Phú Yên, trực tiếp chỉ đạo chống bão số 12.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần