Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dặn dò tân sinh viên trước ngày công bố điểm chuẩn đại học 2025

Kinhtedothi – Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 17 giờ ngày 20/8, các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2025. Những ngày này, một số thông tin cảnh báo lừa đảo liên quan đến công tác nhập học đã được nhiều trường đại học phát đi để các tân sinh viên nhận diện và nâng cao cảnh giác.

Giả mạo thông tin, giấy tờ trúng tuyển

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) vừa phát đi cảnh báo về việc thông báo trúng tuyển giả mạo nhắm vào các thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học. Trường ghi nhận một số thí sinh đang chờ kết quả xét tuyển đại học nhận được các cuộc gọi từ nhóm đối tượng lừa đảo, vu khống học sinh liên quan đến các vụ án rửa tiền hay buôn chất cấm nhằm uy hiếp tinh thần. Sau đó, các đối tượng cung cấp văn bản giả mạo thông báo trúng tuyển và nhận học bổng rồi hướng dẫn học sinh lừa tiền của phụ huynh sau đó chuyển tiền.

Nhà trường khẳng định, hiện nay theo lịch xét tuyển của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Quốc tế cũng như các trường đại học khác đang trong quy trình xử lý dữ liệu xét tuyển và chưa công bố kết quả trúng tuyển cũng như phát hành giấy báo trúng tuyển.

Tất cả các thông báo liên quan đều được đăng tải trên trang chính thức của trường. Do đó, phụ huynh và học sinh cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo, làm theo các yêu cầu từ cuộc gọi lạ. Bất cứ khi nào có yêu cầu chuyển tiền, cần xác minh thông tin kỹ lưỡng và liên hệ trực tiếp với nhà trường để kiểm tra, xác minh lại thông tin.

Cảnh báo về thông báo giả mạo của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cũng phát đi cảnh báo về việc những kẻ lừa đảo mạo danh trường thông báo trúng tuyển học bổng gửi đến các thí sinh. Các đối tượng mạo danh phát tán thông báo giả với tiêu đề “Học bổng thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney”, nhắm đến các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và đang đợi kết quả xét tuyển đại học năm 2025.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh khẳng định đây là thông báo mạo danh; đồng thời lưu ý sinh viên và phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác và kiểm tra kỹ các thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân hay thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Mọi quy trình đăng ký và xét duyệt học bổng dành cho sinh viên của Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh đều được thực hiện trên hệ thống, thông qua email và các kênh thông tin chính thống của trường. Các khoa, văn phòng, phòng chuyên trách sẽ thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin đến sinh viên thông qua các kênh chung, không triển khai hoặc thông báo riêng lẻ đến từng cá nhân.

Gửi cảnh báo tới tân sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: nắm được tâm lý tân sinh viên mong nhận được thông báo trúng tuyển, thông báo nhập học, các đối tượng xấu có thể làm giả giấy thông báo trúng tuyển, nhập học để gửi tới tân sinh viên, đồng thời yêu cầu xác nhận nhập học, xác nhận thông tin cá nhân qua các đường link (để đánh cắp tài khoản), yêu cầu nộp lệ phí và các yêu cầu khác.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, trường sẽ gửi Giấy thông báo trúng tuyển trực tiếp tới sinh viên trong ngày nhập học. Trường cũng gửi email thông báo tới các tân sinh viên trúng tuyển và gửi một số thông báo khác để các em nắm được thông tin về lịch học tập đầu năm, thời khoá biểu học kỳ I… Trường không gọi điện yêu cầu xác nhận hay đề nghị nộp bất cứ khoản lệ phí nào qua tài khoản cá nhân, không yêu cầu chứng minh tài chính. Một số khoa, cán bộ trợ lý công tác sinh viên có thể gọi điện nhắc lịch nếu tân sinh viên chưa nhập học đúng thời hạn, nhưng không yêu cầu nộp lệ phí vào tài khoản cá nhân. Tân sinh viên nhập học và nộp lệ phí theo đúng hướng dẫn trên cổng thông tin của nhà trường. Các thông tin đều được thông báo công khai và sinh viên nên kiểm tra chính xác các thông tin trên các trang điện tử chính thống của trường.

Cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Các nhà trường cho biết, trong giai đoạn nhập học tới đây, nếu không cẩn trọng, tân sinh viên dễ trở thành “con mồi béo bở” để các đối tượng lừa đảo tiếp cận, hòng chiếm đoạt tài sản.

Để tân sinh viên không mắc bẫy lừa đảo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đưa ra một số phương thức lừa đảo để các tân sinh viên nhận diện và cảnh giác. Thứ nhất là thủ đoạn cho thuê nhà, thuê phòng giá rẻ. Trong quá trình tìm nơi trọ, nếu gặp các thông báo cho thuê nhà, thuê phòng giá rẻ, các tân sinh viên hãy cẩn trọng, không nên chuyển tiền đặt cọc nếu chưa tận mắt xem nhà, xem phòng, đặc biệt là khi không quen biết người cho thuê. Các em hãy đến tận nơi hoặc nhờ người tin cậy xem và đánh giá, tìm hiểu thông tin trước khi xuống tiền đặt cọc. Khi thuê phòng, nên coi trọng việc xem xét các yếu tố: an toàn, sạch sẽ, vị trí thuận tiện,… Sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá có thể tìm hiểu thông tin về điều kiện ở ký túc xá và đăng ký (nếu có nguyện vọng). Các đối tượng thuộc diện ưu tiên ở ký túc xá gồm: gia đình chính sách, trúng tuyển hệ tài năng, khoa học cơ bản…).

Tân sinh viên cần tự tin, tỉnh táo, thận trọng để nhận diện trước chiêu trò của kẻ xấu.

Thứ hai, các đối tượng lừa đảo có thể tiếp cận tân sinh viên để mời gọi các gói mua hàng (laptop, điện thoại…) lãi suất 0 đồng, gói vay ưu đãi không lãi suất, mở thẻ tín dụng… dưới hình thức hỗ trợ sinh viên; tặng quà và lấy thông tin cá nhân, sau đó tiếp cận mời gọi mua hàng và các hình thức lừa đảo khác. Tân sinh viên cần cảnh giác, không ký vào các hợp đồng nếu chưa hiểu rõ để tránh rơi vào trường hợp bất lợi, không dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân. Nếu sinh viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn, có thể đến Phòng Công tác sinh viên và truyền thông để được hỗ trợ.

Một thủ đoạn tinh vi khác là giả danh cán bộ hội sinh viên, cán bộ đoàn để thu tiền, thu thập thông tin cá nhân. Trong ngày nhập học hoặc những ngày mới vào trường, rất có thể có những đối tượng xấu mời gọi tân sinh viên vào các hội nhóm hỗ trợ hay CLB sinh viên nhưng thực chất là để lừa đảo. Tân sinh viên hãy cảnh giác trước các đối tượng lạ mời gọi vào các hội nhóm, thu thập thông tin cá nhân, thu lệ phí… Thực tế, tân sinh viên trường được hỗ trợ thông tin miễn phí, tham gia các câu lạc bộ miễn phí và tự nguyện.

Ngoài ra, các đối tượng xấu có thể giả mạo cán bộ công an, tòa án đe dọa tân sinh viên. Lợi dụng lúc các em mới xa nhà, tâm lý chưa ổn định, đối tượng xấu có thể gọi điện đe dọa sinh viên như: đang bị truy nã, nợ tiền, tham gia vào tổ chức bất hợp pháp như rửa tiền… và đe dọa nhằm làm theo ý chúng (chuyển tiền, yêu cầu người thân chuyển tiền, click vào các đường link nhằm lấy thông tin cá nhân hoặc đánh cắp tài khoản bất hợp pháp, từ đó tiếp tục lừa đảo bạn bè, người thân của tân sinh viên,…). Tân sinh viên cần cảnh giác, cúp máy ngay khi có số điện thoại lạ gọi đến đe doạ, sau đó báo công an nơi gần nhất; không tiếp tục nghe điện thoại xưng là cán bộ công an, toà án gọi đến để tránh bị thao túng tâm lý (thực tế, cán bộ công an, tòa án sẽ không làm việc qua điện thoại).

Đầu tư, tuyển nhân viên online “việc nhẹ lương cao” cũng là chiêu thức lừa đảo khá phổ biến. Nếu bỗng dưng tân sinh viên thấy mình ở một nhóm nào đó (các đối tượng có thể tự thêm người vào nhóm qua tài khoản mạng xã hội, số điện thoại), trong nhóm mách nhau cách đầu tư, tốt nhất nên thoát ra khỏi nhóm, đừng cả tin, hay ham lợi nhuận trong khi mình không hiểu biết về tổ chức/công việc đó. Đặc biệt, không chuyển tiền cho bất kỳ đối tượng nào, không click vào các đường link lạ, không nhận việc online từ các đối tượng lạ.

“Để tránh bị lừa đảo, các tân sinh viên lưu ý: không ấn xác nhận vào các link đáng ngờ gửi đến yêu cầu xác nhận nhập học; không chuyển tiền nộp “lệ phí nhập học” hay các lệ phí khác khi có đối tượng lạ yêu cầu; cảnh giác trước sự tiếp cận từ người lạ (trực tiếp, gián tiếp); không tuỳ tiện cung cấp thông tin cá nhân và báo cơ quan công an khi thấy có dấu hiệu lừa đảo. Mọi vấn đề băn khoăn, cần hỗ trợ, tân sinh viên có thể liên hệ với thầy cô ban lãnh đạo khoa, thầy cô chủ nhiệm lớp, thầy cô trợ lý đào tạo và trợ lý công tác sinh viên của khoa, cán sự lớp, cán sự đoàn thanh niên – hội sinh viên của trường và khoa, phòng công tác sinh của trường... Hãy tự tin, tỉnh táo và thận trọng để tránh bị các đối tượng xấu lừa gạt”. Đây là thông điệp được các nhà trường gửi tân sinh viên trước thềm năm học 2025 – 2026.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

Phú Thọ: đình chỉ đứng lớp đối với cô giáo trong vụ học sinh bị bắt “liếm đất”

27 Feb, 07:45 PM

Kinhtedothi - Trước dư luận xôn xao về thông tin cho rằng cô giáo có hành động trừng phạt các học sinh lớp 2 bằng cách bắt “liếm sàn lớp” xảy ra ở Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ - lãnh đạo nhà trường cho biết, đã điều chuyển cô giáo Nguyễn Thị Sinh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc này sang vị trí công tác khác.

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

Đại học Bách khoa Hà Nội mở 5 chương trình đào tạo mới

25 Feb, 04:18 PM

Kinhtedothi - Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh 68 chương trình đào tạo, gồm 38 chương trình chuẩn, 26 chương trình chất lượng cao, 2 chương trình Việt Pháp, 2 chương trình liên kết quốc tế; trong đó có 5 chương trình mới.

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

Sôi động công tác tuyển sinh đại học 2026

25 Feb, 08:29 AM

Kinhtedothi - Thời điểm hiện tại, đã có hàng loạt cơ sở giáo dục đại học rầm rộ thông tin về chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, tổ hợp môn và ngành đào tạo mới, khiến bức tranh tuyển sinh năm 2026 trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều lưu ý với thí sinh đã được đưa ra.

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

Phường Hoàng Liệt: "Cái nôi" tài năng nghệ thuật nhí

24 Feb, 07:33 PM

Kinhtedothi - Sau MC, ca sĩ nhí Hoàng Trung Hải thành danh cấp độ quốc gia, trường THCS Hoàng Liệt tiếp tục “trình làng” Huy chương Vàng nhạc cụ đàn tranh Vietnam National Music Festival Nguyễn Hoài Bảo An (học sinh lớp 7A8). Mảnh đất Hoàng Liệt đã và đang trở thành nơi ươm mầm cho nhiều tài năng nghệ thuật nhỏ tuổi cho Thủ đô và quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ