Dân Pháp, Italia và Hà Lan cũng muốn “theo chân” Anh

Lan HươngTheo Telegraph
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người dân Pháp, Italy và Hà Lan cũng đang muốn có một cuộc trưng cầu dân ý quyết định tư cách thành viên của các nước này trong Liên minh châu Âu (EU) tương tự Anh.

Người Anh bỏ phiếu về tương lai của nước này trong EU.
Người Anh bỏ phiếu về tương lai của nước này trong EU.
Ngày 23/6, khoảng 50 triệu dân Anh đã đi bỏ phiếu để quyết định tương lai nước này trong cuộc trưng cầu dân ý về việc ở lại hay rời khỏi EU. Các nhà lãnh đạo EU đang lo sợ, cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sẽ tạo ra tiền lệ không hay, dẫn đến hàng loạt sự kiện tương tự, khiến liên minh tan rã.

Cuộc trưng cầu dân ý là kết quả từ áp lực của đảng Bảo thủ cầm quyền và ảnh hưởng ngày càng tăng từ phe phản đối EU. Hy vọng, cuộc trưng cầu sẽ giúp kết thúc tranh cãi kéo dài nhiều thập kỷ về vị trí của Anh ở châu Âu và quan hệ với EU.

Phần lớn các khảo sát ý kiến đều cho thấy số quan điểm "rời" và "ở lại" chênh lệch không nhiều.

Ủy ban Bỏ phiếu dự tính, thời gian kết quả sơ bộ được công bố vào khoảng 23h30 ngày 23/6 (5h30 sáng 24/6, giờ Việt Nam). Số liệu chính thức được kết luận vào khoảng 5h sáng (giờ địa phương) và được công bố 2 tiếng sau, tức 7h sáng 24/6 (13h trưa 24/6, giờ Việt Nam).