Đan Phượng: Hoạt động phát thanh cơ sở bám sát dự án đường Vành đai 4

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 20/6, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao giải Liên hoan phát thanh cơ sở năm 2023.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên, thực hiện chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch của UBND huyện Đan Phượng về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), chào mừng Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao Đan Phượng tổ chức Liên hoan phát thanh Đài xã, thị trấn năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đây là hoạt động nghiệp vụ thường niên để đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập và rút kinh nghiệm; từng bước đổi mới nâng cao kỹ năng viết, biên tập, xây dựng chương trình phát thanh hoàn chỉnh.

Liên hoan cũng là dịp để đánh giá chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở, từ đó có kế hoạch đào tạo, tập huấn kịp thời, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nhu cầu thông tin tuyên truyền.

Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban Văn nghệ, Đài PT&TH Hà Nội trao cờ và phần thưởng cho đơn vị đoạt giải Nhất.
Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng ban Văn nghệ, Đài PT&TH Hà Nội trao cờ và phần thưởng cho đơn vị đoạt giải Nhất.

Theo đó, mỗi Đài xã, thị trấn dự thi 1 chương trình phát thanh hoàn thiện có thời lượng 10 phút theo kết cấu: Phần tin và bài hoặc gương người tốt việc tốt. Trong đó, nội dung phần tin phản ánh các hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể và kỷ niệm các ngày lễ lớn  của đất nước, Thủ đô.

Bài hoặc gương người tốt việc tốt sẽ tập trung phản ánh các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Trong đó tập trung vào các phong trào thi đua của Trung ương, Thành phố và huyện phát động như: “ Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” “An toàn thực phẩm”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”...

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Thanh Phúc trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải Ba.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Thị Thanh Phúc trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải Ba.

Đồng thời tuyên truyền về vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với đó, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua 4 xã Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Tân Hội và thị trấn Phùng...

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đan Phượng Bùi Thị Mai Phương trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải Khuyến khích.
Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Đan Phượng Bùi Thị Mai Phương trao thưởng cho các đơn vị đoạt giải Khuyến khích.

Sau hơn 1 tháng phát động, đã có 16/16 đài xã, thị trấn tham gia, đạt 100%. “Điều đáng ghi nhận trong chương trình Liên hoan Phát thanh năm nay là các tác phẩm đều bám sát vào chủ đề và chú trọng đến tính thời sự của thông tin; đề cập, phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm” – bà Bùi Thị Quyên đánh giá.

Cùng với đó, kết cấu, nội dung các chương trình được xây dựng bài bản thể hiện được sự đầu tư về thời gian, công sức; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương. Một số đơn vị đã chú trọng tìm tòi nội dung, thể hiện được bản sắc riêng, làm phong phú nội dung chương trình liên hoan.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bùi Thị Quyên trao giải Chuyên đề cho các đơn vị.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bùi Thị Quyên trao giải Chuyên đề cho các đơn vị.

Qua điểm chấm của Ban Giám khảo, Tổ Thư ký tổng hợp báo cáo, đề nghị Ban Tổ chức khen thưởng cho các đơn vị tham gia Liên hoan gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 4 giải chuyên đề gồm: Giọng đọc nam truyền cảm; Giọng đọc nữ truyền cảm; Chùm tin tốt xã Phương Đình; Bài phóng sự hay nhất.