Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Dàn trải, khó đạt mục tiêu

KTĐT - Giới chuyên môn cho rằng, nhiệm vụ quan trọng nhất của thể thao Việt Nam (TTVN) năm 2013 là lọt vào top 3 của SEA Games 27 được tổ chức tại Myanmar. Nhưng nhiều người tự hỏi, sau SEA Games, TTVN còn hướng đến mục tiêu nào?
Theo ông Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Tổng cục TDTT: "Nguồn ngân sách dành cho thể thao chỉ đáp ứng 75 - 80% yêu cầu trong năm". Còn các chuyên gia trong ngành cho biết, trong năm 2013, ngành thể thao sẽ phải "tốn" nhiều tiền cho tập huấn  phục vụ SEA Games 27.

Trước bối cảnh tiền nhiều (tăng gần 100 tỷ đồng so với 2012) nhưng vẫn thiếu, đòi hỏi ngành thể thao phải có chiến lược hợp lý trong chi tiêu. Kế hoạch tập huấn, thi đấu nước ngoài nhằm chuẩn bị cho SEA Games luôn khiến ngành thể thao tiêu tốn một khoản tiền lớn. Bây giờ, ngành thể thao cần phải thể hiện khả năng "co kéo" của mình. Không thể đầu tư một cách dàn trải, thiếu trọng điểm. Đặc biệt, các nhà hoạch định chiến lược cần phải cân đối được giữa chỉ tiêu ở SEA Games và những sân chơi lớn hơn để có chiến lược đầu tư.

Việc đầu tư cho các môn thể thao Olympic như điền kinh sẽ giúp thể thao Việt Nam  nâng vị thế trên đấu trường châu lục. Ảnh: Dương Thư

Việt Nam đang là một trong những nước có thành tích tốt nhất ở SEA Games. Nhưng, ở đấu trường Asiad thì khác, đó vẫn là sân chơi mà TTVN chưa thực sự hòa nhập. Thậm chí, chúng ta còn thua kém rất nhiều nước trong khu vực. Sở dĩ có điều này là do suốt một thời gian dài TTVN thực hiện chiến dịch "đi tắt đón đầu" vào những môn thể thao có thể giành huy chương SEA Games mà không chú ý đến các môn thể thao Olympic.

Vì thế, tham dự SEA Games 27 phải được coi là cơ hội để TTVN chuẩn bị cho Asiad 2014 diễn ra ở Hàn Quốc vào năm tới. Muốn giành được thành tích cao, ngành thể thao phải dồn nguồn lực cho những môn thể thao trọng điểm. Hơn lúc nào hết, các nhà quản lý cần phải lên được một bản danh sách những VĐV của các môn thể thao có thể dành huy chương tại Asiad để đầu tư dài hạn. Những vận động viên trẻ tiềm năng cần phải được đào tạo, tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Tuy nhiên, đưa VĐV đi đào tạo ở nước ngoài thì cần phải có kinh phí. Thế nên, ngành thể thao phải có kế hoạch tiêu tiền, trong đó, phải biết quên những mục tiêu ngắn hạn mới mong hoàn thành được sứ mệnh lịch sử.

 
 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ