Đang bán biển xe máy giả, bị công an bắt quả tang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội Cảnh sát điều tra tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa bắt quả tang 2 đối tượng với hành vi mua bán tiêu thụ biển số xe máy giả trên địa bàn.

Theo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Hoàn Kiếm, chiều ngày 17/11 đơn vị này đã đột nhập vào số nhà 96 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt quả tang 2 đối tượng giao, nhận mua bán biển số giả. Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng đang nhận 2 biển số xe máy giả 30H6-1005 và biển số 29M6-6696 của đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1960, ở 96 Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm giả.

Khai thác tại chỗ, đối tượng Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, ở Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) hiện làm nghề nội thất ô tô ở địa chỉ 60 Trần Nhật Duật. Đối tượng Hoàng khai, quá trình làm nội thất ô tô ở 60 Trần Nhật Duật thấy nhiều người có nhu cầu mua biển số xe máy giả nên Hoàng đã móc nối với Nguyễn Mạnh Dũng là người sản xuất, mua biển số xe máy giả với giá 120.000/biển bán cho khách 180.000 đồng/biển để kiếm lời.

 
Biển số xe máy giả và các dụng cụ hành nghề.
Biển số xe máy giả và các dụng cụ hành nghề.
Qua kiểm tra ở số nhà 96 Trần Nhật Duật cơ quan công an đã thu được nhiều dụng cụ và các con số để chế biển số giả của đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng.

Sáng ngày 18/11, Trung tá Nguyễn Thế Dân, Đội phó Đội CSĐT về tội phạm quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Hoàng Kiếm cho hay: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận, Công an TP Hà Nội. Và qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình hoạt động mua bán, sản xuất biển số giả trên đường Trần Nhật Duật địa bàn đơn vị quản lý. Theo đó, các trinh sát hóa trang, trà trộn và phát hiện đối tượng Hoàng có biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo, đồng thời khi thấy Hoàng vào số 96 Trần Nhật Duật nhận lấy biển số xe máy giả đặt trước đó, các trinh sát đã ập vào bắt quả tang.

Trung tá Nguyễn Thế Dân còn cho biết thêm, qua công tác điều tra đối tượng Nguyễn Văn Hoàng chuyên mua bán và môi giới biển kiểm soát giả xe máy giả. Khi làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng đã nhận thức được hành vi sản xuất, buôn bán biển kiểm soát xe máy giả của mình là sai, vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần