Đảng bộ huyện Quốc Oai nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 3/4, Huyện uỷ Quốc Oai tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I/2023.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.

Theo cáo cáo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay , Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Quốc Oai đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, cụ thể hóa 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy gắn với tình hình thực tiễn của huyện.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện cũng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh; bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, ban hành và tổ chức thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề, 4 chương trình trọng tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ cho biết, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn huyện, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện và đã đạt một số kết quả nhất định.

Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng tích cực: Dịch vụ 29,5%; Công nghiệp, xây dựng 58,9%; Nông, lâm, thủy sản 11,6%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2022 đạt 66 triệu đồng/người/năm, tăng 20% so với năm 2020. Công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy được các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến hết năm 2022, 3/20 xã đã về đích nông thôn mới nâng cao, đạt 50% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra (theo Nghị quyết Đại hội khóa XXIII là 6 xã).

Mặc dù trong các năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, thu ngân sách đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhất là thu từ đất, hàng năm đều duy trì đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch theo tiêu chuẩn nước sạch đô thị đạt cao (98%). Các mặt văn hoá xã hội đạt được những kết quả quan trọng như: hộ nghèo giảm còn 0,084% (chỉ tiêu Nghị quyết 0,2%). Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 79,85% (chỉ tiêu Nghị quyết 80 - 85%). Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 100% (đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra).

Đảng bộ huyện Quốc Oai nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố
Đảng bộ huyện Quốc Oai nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thành phố

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính của huyện đạt kết quả khá ấn tượng (năm 2021 xếp thứ 12; năm 2022 xếp thứ 9/30 quận, huyện, thị). An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng ổn định và được nâng lên.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương hằng năm được triển khai thực hiện tốt. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết sớm các vấn đề dân sinh bức ngay từ cơ sở do vậy hạn chế tình trạng công dân Quốc Oai có đơn thư vượt cấp, tập trung đông người lên Thành phố…

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, huyện Quốc Oai được tặng Bằng khen và Cờ thi đua của UBND Thành phố; Đảng bộ huyện được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” .

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, 10 Chương trình công tác của Thành ủy; Nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ huyện, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 15 chỉ tiêu chủ yếu và 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trên các lĩnh vực mà Nghị quyết đã đề ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện đại hóa, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; tập trung xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng, các trục đường chính kết nối các vùng với phát triển đô thị sinh thái Quốc Oai, đô thị vệ tinh Hòa Lạc gắn với phát triển không gian kinh tế.

Song song, huyện cần tập trung khai thác tiềm năng du lịch, đưa dịch vụ, du lịch thành ngành kinh tế có thế mạnh của huyện; nâng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch trong cơ cấu kinh tế của huyện, hiện đã có bước phát triển song chưa mạnh mẽ. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Quán triệt và thông suốt quan điểm xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trong giai đoạn mới.

 

Tại hội nghị, Đảng bộ huyện Quốc Oai cùng 7 tập thể được TP Hà Nội tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; 6 tập thể được TP tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần