Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Huyện Quốc Oai:Giải ngân vốn đầu tư phát triển vùng dân tộc miền núi đạt 87%

Kinhtedothi - Sáng 28/3, đoàn công tác TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với huyện Quốc Oai về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin tại cuộc làm việc, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, theo Kế hoạch số 253/KH-UBND, đến nay, UBND TP Hà Nội đã bố trí cho hai xã: Đông Xuân và Phú Mãn tổng kinh phí 257,8 tỷ đồng để thực hiện 21 dự án; trong đó, năm 2021 được bố trí 193,5 tỷ đồng và năm 2022 và 64,3 tỷ đồng.

Cụ thể, 1 dự án giáo dục 37,3 tỷ đồng; 7 dự án thuỷ lợi 79 tỷ đồng; 11 dự án giao thông 118 tỷ đồng; 1 dự án văn hoá 11 tỷ đồng; 1 dự án y tế 12,5 tỷ đồng. UBND huyện đề nghị TP giảm trừ 16,3 tỷ đồng (1 dự án trường mầm non xã Đông Xuân), do đó nguồn vốn thực tế đã bố trí là 241,5 tỷ đồng cho 20 dự án.

Trạm Y tế xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai ) vừa hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Ảnh: Trọng Tùng.

Hiện nay, trong 20 dự án đã triển khai, có 10 dự án đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng (trong đó có 4 dự án lĩnh vực thuỷ lợi, 6 dự án lĩnh vực giao thông). 7 dự án đã thi công xong, đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đưa vàp sử dụng. 3 dự án đang thi công chuyển tiếp thực hiện trong năm 2023. Tiến độ giải ngân chung 20 dự án đạt 210,449/241,5 tỷ đồng, đạt trên 87%.

Theo Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn, thời gian qua, với sự quan tâm, đầu tư của TP, diện mạo vùng đồng bào dân tộc miền núi tại hai xã Đông Xuân Phú Mãn đã có nhiều đổi thay tích cực. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp ngày một đồng bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào vùng dân tộc. 

Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại cuộc làm việc.

Hiện, huyện đang tập trung đầu tư cho hệ thống chiếu sáng trên hệ thống giao thông; kè cứng ao hồ, làm đường dạo; xây dựng thiết chế văn hoá… Do đó thời gian tới, ông Sơn mong muốn Ban Dân tộc phối hợp, đề xuất TP tiếp tục quan tâm, đầu tư nâng cấp thiết chế hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là du lịch, để đời sống người dân vùng dân tộc miền núi tiến gần với đồng bằng.

Căn cứ nhu cầu đầu tư phát triển của các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi, UBND huyện Quốc Oai đề nghị Ban Dân tộc Hà Nội tham mưu trình UBND TP phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể là bổ sung 7 dự án với tổng mức đầu tư 152,385 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đề xuất TP hỗ trợ là 130 tỷ đồng.

Đoàn công tác TP Hà Nội thăm nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Phú Mãn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân tộc Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng đoàn công tác, nhấn mạnh trong những năm qua, TP rất quan tâm, hỗ trợ đầu tư cho hai xã của huyện Quốc Oai nói riêng và các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi nói chung thông qua các chương trình mục tiêu và kế hoạch cụ thể; trước Kế hoạch số 253 là Kế hoạch số 166 và Kế hoạch số 138 của giai đoạn 2010 - 2020.

Theo ông Nguyễn Nguyên Quân, vùng dân tộc miền núi có nhiều khó khăn nhưng cũng có những tiềm năng, thế mạnh riêng, đặc biệt tại hai xã Đông Xuân, Phú Mãn. Chính vì vậy, chính quyền các địa phương cần nghiên cứu, có quyết tâm cao để có thể khai thác được lợi thế về điều kiện sinh thái, văn hoá…

hấn mạnh kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Nhà nước và TP Hà Nội, ông Nguyễn Nguyên Quân đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn dang dở; tập trung hoàn thành thanh quyết toán, sớm đưa vào sử dụng và bảo đảm sử dụng hiệu quả công trình sau đầu tư.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mỹ Đức

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ