Đảng bộ TP Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết các cấp

Thủy Tiên - Trần Long - Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau khi TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, nhiều lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trên địa bàn Thủ đô đã thể hiện sự ghi nhận vai trò gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ TP Hà Nội trong triển khai Nghị quyết các cấp và những nỗ lực của TP để kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: “Chính trong lúc khó khăn ta lại thấy bừng sáng tinh thần Hà Nội”
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi. 
Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là Đảng bộ là nhất cả nước với hơn 450 nghìn đảng viên, có một vị trí vô cùng quan trọng. Như Bác Hồ đã từng nói: “Thủ đô luôn luôn phải gương mẫu, đi đầu”, trên thực tế, Hà Nội đã triển khai ngay học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội một cách sâu rộng, hiệu quả, đặc biệt là đã được cụ thể hóa qua 10 Chương trình công tác của Thành ủy. 
Trong quá trình tiến hành Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP, Đảng bộ và Nhân dân TP Hà Nội được tiếp cận các Dự thảo Nghị quyết của T.Ư, cho nên luôn có sự gắn kết và thống nhất giữa đặc thù của Hà Nội và cái chung của cả nước. Các Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển đô thị; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao phúc lợi xã hội… Đáng chú ý, các Chương trình này lập tức được triển khai trong hơn một năm qua, thể hiện tinh thần quyết tâm của Đảng bộ TP trong việc khẩn trương cụ thể hóa, sớm triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bước đầu đã nhìn thấy những chuyển biến tích cực. 
Cùng cả nước căng sức chống đại dịch Covid-19 trong gần 2 năm qua, nhất là từ khi Hà Nội triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Hà Nội đã phát huy được tinh thần sáng tạo để kiểm soát dịch bệnh, góp phần vào thành quả chung chống dịch của cả nước. Cần nhấn mạnh rằng, đời sống kinh tế xã hội tại một Thủ đô lớn như Hà Nội đòi hỏi một khoa học về quản lý rất cao, nghặt nghèo hơn bất cứ địa phương nào trên cả nước. Vì Hà Nội là trái tim của cả nước, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước, là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn của cả nước. Làm sao để vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa đưa đời sống kinh tế xã hội của một địa phương đặc thù như vậy là một thách thức vô cùng lớn. 
Nhưng chính những lúc này chúng ta lại càng thấy bừng lên tinh thần Hà Nội, sẵn sàng vượt qua khó khăn bằng ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần sáng tạo. Đến nay, kinh tế Hà Nội đang dần phục hồi, duy trì đà tăng trưởng: GRDP cả năm của TP là 2,92%; Tổng thu NSNN ước đạt là 255.089 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán T.Ư giao. 
Lưu ý rằng, mặc dù tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở mức thấp song số ca mắc Covid-19 tăng cao trong những ngày gần đây cũng đang đặt ra những thách thức lớn cho Thủ đô. Hà Nội phải làm tốt cả hai nhiệm vụ: vừa kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Cho đến nay, các biện pháp để làm tốt hai nhiệm vụ trên được hầu hết người dân TP đồng tình, ủng hộ. Song, bản thân TP đã và luôn cầu thị, để vừa thực hiện các biện pháp, vừa lắng nghe ý kiến của người dân, nhằm có những điều chỉnh phù hợp. 
Hà Nội hướng đến xây dựng một thành phố xanh, thông minh, hiện đại. Để thực hiện được mục tiêu ấy, Hà Nội phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hà Nội có một đội ngũ lớn nhà khoa học, trí thức hàng đầu của cả nước, cho nên phải phát huy tối đa vốn quý này để phát triển Thủ đô. 
Bí thư Đảng uỷ phường Láng Thượng (quận Đống Đa) Đàm Thế Anh: Hà Nội đang đi đúng hướng trong thực hiện mục tiêu kép 
 Bí thư Đảng uỷ phường Láng Thượng (quận Đống Đa) Đàm Thế Anh.
Thời gian qua, suốt hành trình hơn 2 năm "sống chung cùng Covid-19", đặc biệt trong năm 2021, Hà Nội là một trong nhiều tỉnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo an toàn phòng dịch. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện mục tiêu kép, Hà Nội đang cùng cả nước từng bước thực hiện việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, đến nay vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Có được thành quả đó, phải kể đến việc lãnh đạo Hà Nội cũng đã luôn thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của mình cùng với doanh nghiệp, người dân bằng những chính sách, văn bản gỡ khó khăn, hỗ trợ rất kịp thời, hiệu quả.
Theo Chính phủ, 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, tuy có những thuận lợi, cơ hội nhưng khó khăn, thách thức dự báo nhiều hơn. Dịch Covid-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021, rủi ro tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên với tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022 và 2023.
Đặc biệt, mới đây, TP đã tổ chức chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Tại hội thảo cá nhân tôi vinh dự được trình bày tham luận. Bản thân tôi nhận thấy hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tiếp nối những thành tựu 35 năm đổi mới, hướng đến thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội và hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.
Đồng thời, làm sáng tỏ việc Đảng bộ TP Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo, linh hoạt những vấn đề lý luận của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trên cơ sở đó nhận thức đúng tầm quan trọng của Đảng bộ thành phố trong sự phát triển của cả nước; xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Với niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí, ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Nội, tôi tin tưởng chắc chắn lãnh đạo TP Hà Nội sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2022 để góp phần thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã đề ra.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Lương (quận Hà Đông) Bùi Thị Thu Trang: Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm
 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Lương (quận Hà Đông) Bùi Thị Thu Trang. 
Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh vấn đề “tự giác nêu gương” của cán bộ, đảng viên.
Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của cả nước, Đảng bộ TP Hà Nội đã nêu cao tính gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra thành công, Thành ủy Hà Nội đã nhanh chóng triển khai 10 Chương trình công tác, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng. Đồng thời, triển khai xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ để tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản, gắn với phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, biểu dương, khen thưởng và nhận rộng mô hình hay, gương điển hình tiên tiến... Cùng đó, từng bước quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên. 
Đặc biệt, trong nhiệm vụ phòng, chống dịch, Đảng bộ TP Hà Nội đã có các chỉ đạo kịp thời, khẩn trương ban hành những quyết sách đảm bảo an sinh xã hội, nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”.
Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để sớm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần