Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030: đoàn kết, đột phá, phát triển bền vững
Kinhtedothi - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, ngày 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Kinh tế tăng tốc, hạ tầng khởi sắc, đời sống nâng cao
Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận khẳng định: Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức Đảng tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh Hưng Yên vừa hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển cho nhiệm kỳ mới, đồng thời đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế tỉnh Hưng Yên đạt nhiều thành tựu nổi bật: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,17%/năm, GRDP bình quân đầu người ước đạt 101,7 triệu đồng vào năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 636.300 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 12 tỷ USD. Tỉnh thu hút thêm 559 dự án, nâng tổng số dự án đầu tư có hiệu lực lên gần 2.500, tổng vốn đăng ký hơn 396.000 tỷ đồng và 9,46 tỷ USD.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất. Ảnh: Phương Liên
Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ, kết nối liên vùng ngày càng đồng bộ; nông nghiệp chuyển đổi theo hướng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả vượt mục tiêu đề ra. Văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và an sinh xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Hưng Yên đạt kết quả bước đầu quan trọng trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức; tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đẩy mạnh. Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.
Đại hội đã thông qua các mục tiêu cụ thể đến năm 2030, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu như: tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10-11%/năm; quy mô GRDP đạt khoảng 600.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 180 triệu đồng/năm; kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40,5%; 95% trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,5%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98% dân số.
Trong xây dựng Đảng, phấn đấu trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% tổ chức cơ sở đảng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; 90% chi bộ và đảng bộ cơ sở đạt chuẩn “4 tốt”.
3 trụ cột chiến lược dẫn dắt phát triển giai đoạn mới

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phương Liên
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật mà Đảng bộ UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong điều kiện mới hình thành mô hình chính quyền 2 cấp.Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Tỉnh cần tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế gồm công nghiệp công nghệ cao; đô thị thông minh, sinh thái gắn với dịch vụ hiện đại; kinh tế biển và logistics, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng những cải cách vượt trội. Cùng với đó là xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, hiệu quả, gần dân, vì dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển chính quyền số, xây dựng hệ thống quản trị thông minh, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng bộ UBND tỉnh quan tâm toàn diện tới các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh; tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ đúng năng lực, phẩm chất; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý sai phạm, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác xây dựng Đảng cần được đẩy mạnh hơn nữa, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hành động quyết liệt, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I, đưa Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững.

Nhãn đặc sản Hưng Yên vào vụ, khách đặt trước cả khi quả chín
Kinhtedothi - Vụ nhãn năm nay, sản lượng tại Hưng Yên tăng 20-25%, nhiều giống đặc sản như đường phèn, cùi cổ được khách đặt mua từ sớm với giá lên đến hơn 100.000 đồng/kg.

Hưng Yên tích cực chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh
Kinhtedothi - Tỉnh Hưng Yên đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh với không gian trưng bày hiện đại, đậm bản sắc địa phương.

Hưng Yên tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết sau bão số 3
Kinhtedothi - Sau khi bão số 3 gây mưa lớn tại nhiều địa phương, nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, đang trở thành mối lo ngại hiện hữu. Ngành y tế Hưng Yên đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ứng phó và kiểm soát dịch bệnh từ sớm từ cơ sở.