Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Làm tốt công tác tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-“Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố là một đảng bộ lớn của Thành phố Hà Nội, nơi trực tiếp tham mưu xây dựng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nên hầu như cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã cơ bản nắm được tinh thần Nghị quyết. Do đó, tại Hội nghị này sẽ truyền đạt làm sâu sắc, rõ hơn các nội dung quan trọng của Nghị quyết, để chúng ta tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội”- Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn nhấn mạnh.

Sáng nay (6/1), Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”.
Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; Trưởng, phó các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy cơ sở; cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo, dư luận xã hội của các tổ chức cơ sở đảng; Ban Thường vụ các đoàn thể Khối.
Tại đây, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Nguyễn Doãn Hoàn đã trực tiếp giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, như: Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng tại Đại hội; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI tại Đại hội; Nghị quyết Đại hội; danh sách Bí thư, các Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII…
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Nguyễn Doãn Hoàn truyền đạt các nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025
Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 55 của Thành ủy về tổ chức triển khai Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng (sẽ khai mạc vào ngày 25/1/2021), là sự kiện trọng đại của đất nước, tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân đang hướng về Đại hội. Trong quá trình đó, các đảng bộ cơ sở trên cả nước đã hoàn thành tổ chức Đại hội ở cấp mình và đang tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết của Đại hội, từ đó tổ chức triển khai chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tại TP Hà Nội, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt TP để báo cáo nhanh kết quả Đại hội, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP. Cách đây ít ngày, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt trên toàn TP, do Bí thư Thành ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết, đồng thời yêu cầu tất cả đảng bộ trực thuộc triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên, trong đó trực tiếp bí thư cấp ủy thực hiện truyền đạt.
“Đảng bộ Khối là một đảng bộ lớn của TP, nơi trực tiếp tham mưu xây dựng Nghị quyết, nên hầu như cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối đã cơ bản nắm được tinh thần Nghị quyết. Do đó, tại Hội nghị này sẽ truyền đạt làm sâu sắc, rõ hơn các nội dung quan trọng của Nghị quyết, để chúng ta tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII”- Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã diễn ra thành công trên cả 4 nội dung đặt ra: Đánh giá kết quả đạt được của Đảng bộ TP trong cả nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; xây dựng đề án nhân sự Đại hội; tham gia đóng góp vào văn kiện và bầu đoàn đại biểu TP dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Tại Hội nghị, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TP cũng đã thông báo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, mục tiêu chính đặt ra của Chương trình là quán triệt quyết tâm chính trị được thể hiện trong Chủ đề Đại hội gắn với mục tiêu tổng quát, định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; Đảng bộ Khối tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…