Danh tính nữ tài xế lái xe Mercedes đâm liên hoàn tại TP Hồ Chí Minh

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/7, cơ quan chức năng đã xác định được người phụ nữ lái ôtô gây tai nạn nghiêm trọng làm bị thương 9 người vào tối 7/7 trên đường Trần Phú, phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh.

Người phụ nữ gây tai nạn được xác định là bà Võ Thị Tâm Huyền (SN 1979, ngụ TP Hà Nội, tạm trú quận 4, TP Hồ Chí Minh).
Chiếc xe ôtô do bà Võ Thị Tâm Huyền điều khiển gây tại nạn vào tối 7/7, làm bị thương 9 người.
Trước đó vào khoảng 19h tối 7/7, bà Huyền điều khiển ôtô biển số 51F-138.10, lưu thông từ hướng cầu Nguyễn Tri Phương về hướng đường Nguyễn Trãi (quận 5). Khi đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Trần Phú, xe ôtô do bà Huyền lái đã va quẹt vào xe máy lưu thông cùng chiều phía trước, do anh Phạm Nhật Trường (SN 1998, ngụ quận 8) điều khiển chở vợ là chị Nguyễn Thị Hồng Gấm (SN 2001).
Sau cú va chạm với xe máy của anh Trường, chiếc ôtô 51F-138.10 tiếp tục va chạm với xe máy do anh Lê Hoàng Long (SN 1992) điều khiển ở phía trước. Chiếc ôtô chỉ chịu dừng lại sau khi leo lề đường, lao vào tiệm bán phụ kiện điện thoại Tân Tân ở số 346 Trần Phú (phường 7, quận 5), tiếp tục đụng vào ông Thái Duy Nhân (SN 1961), bà Lê Thị Thùy (SN 1963) cùng 4 xe máy khác đang đậu trên lề đường.
Nạn nhân Thái Duy Nhân đang được người nhà đỡ để chở đi cấp cứu.
Vụ tai nạn làm 9 nạn nhân bị trọng thương, được người dân đưa đi cấp cứu, gồm: Vợ chồng anh Phạm Nhật Trường, Nguyễn Thị Hồng Gấm, ông Thái Duy Nhân, bà Lê Thị Thùy, Đinh Phát Đạt (SN 2004), Nguyễn Khánh Vy (SN 1991), Cao Bằng Siêu (SN 1984), Nguyễn Tú Trinh (SN 1988) và Lê Hoàng Long (SN 1992).
Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT Công an quận 5 tiến hành đo nồng độ cồn đối với bà Huyền, cho thấy không có nồng độ cồn trong máu.
Hiện vụ tai nạn giao thông vẫn đang được điều tra tìm nguyên nhân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần