Danh tính và tình hình nạn nhân vụ anh chém 5 người nhà em ruột thương vong

Nam Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ anh chém 5 người nhà em ruột tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ án xảy ra.

 Đối tượng Đông (ảnh phải) và hiện trường vụ án
Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại cụm 2 xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) sáng 1/9, nghi phạm Nguyễn Văn Đông (SN 1966, người địa phương) đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Danh tính 5 nạn nhân được xác định gồm: Ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông); con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991). 2 nạn nhân trên tử vong tại chỗ.
3 người khác bị trọng thương sau được đưa đi cấp cứu là bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải); con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền M. (SN 2018).
Theo thông tin mới nhất chiều cùng ngày, cháu M. và bà Việt đã tử vong do vết thương quá nặng, trong khi đó chị Nhung đang trong tình trạng rất nguy kịch.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, khoảng 7h15 sáng 1/9 Nguyễn Văn Đông đã cầm dao sang truy sát cả nhà em trai ruột. Nguyên nhân xảy ra là do mâu thuẫn về đất đai.