Đảo Ngọc Phú Quốc đón hơn 240 du khách Ba Lan tham quan, nghỉ dưỡng

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ nay đến cuối tháng 3/2023, Phú Quốc sẽ đón khoảng 30 chuyến bay của Hãng hàng không Polish Airlines, đưa khách Ba Lan đến đảo ngọc tham quan, nghỉ dưỡng.

Ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, sáng 6/11, chuyến bay charter Boeing 787-800 LO6189 của Hãng hàng không Polish Airlines chở 242 hành khách từ Ba Lan đến Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Phú Quốc sẽ đón thêm những chuyến bay từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước châu Âu.

Chiếc máy bay Boeing 787-800 LO6189 của Hãng hàng không Polish Airlines chở 242 hành khách từ Ba Lan hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc sáng 6/11. Ảnh: Hữu Tuấn
Chiếc máy bay Boeing 787-800 LO6189 của Hãng hàng không Polish Airlines chở 242 hành khách từ Ba Lan hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc sáng 6/11. Ảnh: Hữu Tuấn

Cũng theo ông Nguyễn Minh Đông, giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm là thời điểm Phú Quốc đón rất đông khách du lịch quốc tế từ các nước Bắc Âu, Nga đến tham quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, năm nay chiến tranh Nga - Ukraine làm giảm lượng khách quốc tế đến với Phú Quốc.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, từ nay đến cuối tháng 3/2023, Phú Quốc sẽ đón khoảng 30 chuyến bay của Hãng hàng không Polish Airlines đưa khách Ba Lan đến Phú Quốc tham quan, nghỉ dưỡng. Trước đó, ngày 1/11, Phú Quốc đã đón khoảng 180 khách du lịch là người Uzbekistan.

Du khách nước ngoài làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn.
Du khách nước ngoài làm thủ tục tại sân bay Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn.

Theo báo cáo của sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong tháng 10/2022, Phú Quốc đón 316.306 lượt du khách (giảm 14,3% so với tháng trước), trong đó khách quốc tế 29.603 lượt khách (tăng 15,7% so với tháng trước); tổng thu ước đạt 756 tỷ đồng (tăng 0,8% so với tháng trước). Lũy kế 10 tháng, ước đón 4.407.660 lượt (vượt 16% kế hoạch năm), khách quốc tế ước đón 154.778 (đạt 86% kế hoạch năm); doanh thu ước đạt 4.864 tỷ đồng (đạt 72% kế hoạch năm).