Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đất cằn đơm hoa

Kinhtedothi - Với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, những năm qua, người dân xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ đã mạnh dạn đưa nhiều giống cây ăn quả vào sản xuất, biến những mảnh đồi khô cằn trở thành vùng đất cho giá trị kinh tế cao, từng bước nâng cao đời sống.
Ông Phùng Đình Dũng - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Lương cho hay: Mỹ Lương vốn là xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Với tổng diện tích đất dành cho nông nghiệp là 503ha, trong đó có trên 90ha đất đồi gò nên việc canh tác gặp rất nhiều khó khăn. Trước đây, người dân chủ yếu trồng sắn, đỗ, khoai… thu nhập mỗi năm chỉ đạt từ 15 - 20 triệu đồng/ha.

Để phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, năm 2012, xã đã dồn điền đổi thửa, chuyển đổi được 80ha đất vùng đồi gò hoang hóa sang trồng các loại cây ăn quả như cam, bưởi, ổi… Sau 5 năm chuyển đổi, cây ăn quả đã bắt đầu cho thu hoạch, với giá trị ước đạt 150 triệu đồng/ha/năm, cao gấp 10 lần so với trước đây.

Là một trong những hộ điển hình về phát triển cây ăn quả, gia đình anh Nguyễn Phượng Minh, thôn Mỹ Lương có 3.000m2 trồng cây ăn quả với các loại cây trồng chính như bưởi, cam, mít Thái, ổi… Thời điểm này, vườn cây ăn quả của gia đình anh Minh đã bắt đầu cho thu hoạch. “Trước đây, mỗi sào vườn trồng sắn cả năm chỉ được vài trăm nghìn nhưng bây giờ, với việc chuyển sang trồng cây ăn quả, gia đình tôi thu nhập cả trăm triệu đồng ở mảnh vườn này” – anh Minh phấn khởi cho biết.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lương Nguyễn Văn Hoa chia sẻ, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vùng chuyển đổi phát triển sản xuất, chính quyền địa phương đã đầu tư mở rộng đường giao thông ở khu vực này, ngoài ra còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện lưới để phục vụ sản xuất. Ngoài khu vực đồi gò, xã cũng đang có chủ trương chuyển đổi vùng canh tác lúa kém hiệu quả sang chăn nuôi thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã tăng lên 41 triệu đồng/người/năm. Xã cũng đủ điều kiện để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Nam Định đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa gắn với nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

09 May, 03:49 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Nam Định đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình phát triển nông thôn bền vững tại địa phương.

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

06 May, 06:06 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 864/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của các địa phương tại các Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, số 147/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

Một động tác đơn giản, nước được tưới đều khắp đồng

05 May, 11:44 AM

Kinhtedothi - Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho cây trồng đang là biện pháp được nông dân Lý Sơn sử dụng, vừa giảm chi phí nhân công vừa tiết kiệm nguồn nước và góp phần nâng cao hiệu quả chống hạn cho cây trồng vào mùa khô trên đất đảo.

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

Thương hiệu OCOP đưa làng nghề cất cánh

03 May, 05:21 AM

Kinhtedothi - Thủ đô Hà Nội được biết đến là “cái nôi” của 1.350 làng nghề, làng có nghề truyền thống. Đây cũng là lợi thế rất lớn của TP trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm làng nghề.

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội - lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vị thế “lá cờ đầu” của cả nước trong xây dựng nông thôn mới; qua đó tiến gần việc hoàn thành các mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ