Dấu ấn Kinh tế & Đô thị trong đại dịch Covid-19: Lăn xả vào từng điểm nóng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của TP Hà Nội, ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, báo Kinh tế & Đô thị đã tích cực, chủ động vào cuộc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần chung tay cùng TP ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh.

 Báo Kinh tế & Đô thị trao quà hỗ trợ Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong công tác đảm bảo nhiệm vụ chống dịch tại Trung tâm giáo dục quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Từ thông tin định hướng dư luận
Bám sát chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị đã chuẩn bị các kế hoạch tuyên truyền về từng giai đoạn diễn biến của công tác phòng chống dịch Covid-19. Báo liên tục cập nhật thông tin về diễn biến của dịch cũng như các chỉ đạo, biện pháp quyết liệt của Chính phủ và TP Hà Nội. Đồng thời Báo cũng có những bài viết phản bác kịp thời những thông tin thất thiệt, thông tin giả trên mạng xã hội nhằm định hướng và tránh gây hoang mang trong dư luận.
Báo Kinh tế & Đô thị là đầu mối truyền thông, cập nhật các thông tin của Ban Chỉ đạo quốc gia, TP Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, DN, người dân có thể cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh.
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) Mạc Quốc Anh
Đặc biệt, ngay trong đêm ngày 6/3/2020 khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội - BN17, Báo đã bám sát cuộc họp khẩn của UBND TP, thông tin kịp thời về những nội dung của cuộc họp. Qua đó góp phần ổn định dư luận, không để người dân hoang mang, kịp thời bình ổn thị trường trước những thông tin trái chiều, thiếu chính xác.
Cùng với đó, Báo cũng đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 T.Ư và Hà Nội, các sở, ngành (y tế, GD&ĐT, GTVT, tài chính, công thương…) về công tác ứng phó với dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ và TP Hà Nội cho người dân, DN bị ảnh hưởng của Covid-19.
Theo thống kê chưa đầy đủ, tính từ 21/1 - 18/6/2020, báo Kinh tế & Đô thị đã có hơn 8.700 tin bài, phóng sự ảnh, chùm ảnh, video clip, longform, infographic… liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19 trên các ấn phẩm của Báo. Thông tin kịp thời của Báo đã giúp tăng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn cả nước và Hà Nội. Ngoài các ấn phẩm báo in, báo điện tử, báo Kinh tế & Đô thị còn tích cực tuyên truyền bằng tiếng Anh về những kết quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, đồng thời dịch những bài viết của báo chí nước ngoài về công tác phòng, chống dịch thành công của Việt Nam.
Đặc biệt, cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có mặt ở hầu hết các điểm nóng về Covid-19 để đưa tin bài, như: Bệnh viện Bạch Mai; xã Hạ Lôi, huyện Mê Linh; phường Trúc Bạch, quận Ba Đình; phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy; sân bay Nội Bài; Bệnh viện Thận Hà Nội; ổ dịch thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, Thường Tín và các điểm phát hiện người nhiễm Covid-19. Phóng viên của Báo không quản khó khăn, gian khổ tìm đến phản ánh công tác cách ly, bảo đảm an toàn phòng chống dịch, chăm sóc bệnh nhân, người cách ly nghi nhiễm Covid-19 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An và nhiều địa phương khác.
Rất nhiều cán bộ, phóng viên đã quên đi sự nguy hiểm của dịch bệnh, không quản thời gian nghỉ Tết, trang thiết bị phòng hộ thiếu thốn… sẵn sàng vào tác nghiệp tại những ổ dịch lớn. Bộ phận điện tử, tòa soạn và các chuyên trang sẵn sàng ứng trực kịp thời những tin tức mới nhất nhằm cung cấp thông tin nhanh nhất đến bạn đọc, qua đó giúp nâng cao ý thức của mỗi người dân trong bảo đảm an toàn khử khuẩn, vệ sinh chung. Đây cũng là những nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị từ T.Ư, TP đến từng thôn, tổ dân phố, từng gia đình, cá nhân với phương châm “mỗi gia đình là một pháo đài” trong việc góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19.
 Phóng viên Phạm Hùng báo Kinh tế & Đô thị chuẩn bị vào ổ dịch Hạ Lôi, tháng 4/2020. Ảnh: Quang Vinh

… đến trách nhiệm xã hội
Ngoài công tác tuyên truyền, từ ngày 6/4/2020, Báo còn phát động chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng, chống dịch Covid-19”. Chương trình đã thu hút được nhiều đoàn thể, DN và các cá nhân hưởng ứng, quyên góp ủng hộ chương trình từ vật tư y tế như khẩu trang, nước rửa tay đến đồ nhu yếu phẩm (mỳ tôm, cà phê) và tiền mặt.
Nhiều DN như Tổng Công ty CP May 10, Công ty TNHH Sinh Việt, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Happro thuộc Tập đoàn BRG), Công ty Thời trang M2; TNG Holding, FLY, City Land… mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất, nhiều đơn hàng buộc phải hủy bỏ nhưng đã tích cực đóng góp ủng hộ chương trình. Điều đó cho thấy sự lan tỏa của một chương trình thiết thực, ý nghĩa, mang tính nhân văn trước những khó khăn chung của xã hội và người dân.
Xúc động hơn, chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng chống Covid” còn nhận được sự tham gia của nhiều em nhỏ với những khoản tiền tiết kiệm, tiền mừng tuổi Tết để ủng hộ công tác phòng, chống dịch. “Để chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, cá nhân cháu có một phần nhỏ bé trích từ tiền mừng tuổi Tết là 1 triệu đồng. Cháu nhờ các bác, các cô, các chú của báo Kinh tế & Đô thị gửi giúp cháu tới quỹ phòng, chống Covid-19 như lời cảm ơn của cháu đến các y bác sĩ, các chú công an và bộ đội đang ngày đêm túc trực nơi tuyến đều chống dịch” - em Lê Minh Đăng, học sinh lớp 2Q1, trường Tiểu học Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy) chia sẻ.
Chỉ trong một thời gian ngắn triển khai chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng chống Covid” đã huy động được trên 800 triệu đồng bào gồm quà tặng, tiền mặt, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm… Từ những phần quà này, Báo đã tổ chức 15 đoàn đến thăm, tặng quà, động viên các y bác sĩ, các lực lượng quân đội, công an, bộ phận giúp việc tại các khu cách ly, trung tâm y tế quận, huyện tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.
Trong đó, tặng 1 tấn gạo, 150 phích nước, 100 thùng mỳ tôm và 50 thùng cà phê cho khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Quốc gia Hà Nội) do Bộ Tư lệnh Thủ đô quản lý để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, cán bộ, nhân viên của Báo cũng đã ủng hộ Ủy ban MTTQ TP Hà Nội 30.000.000 đồng để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19.
Với những thành tích đạt được, UBND TP đã tặng Bằng khen cho tập thể báo Kinh tế & Đô thị, Ban Văn xã, Ban Kinh tế và 7 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần