Dầu giảm giá do lo vực thẳm ngân sách

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mặc dù hiện tại vẫn có một số nhà đầu tư tin rằng, vấn đề vực thẳm ngân sách sẽ được giải quyết, dù vào phút chót, song điều này không thể không khiến thị trường lo lắng, trong bối cảnh đã sẵn có những dự báo về triển vọng tiêu thụ năng lượng u ám.

Ngày 23/12, một số nghị sỹ Mỹ đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về nguy cơ kinh tế Mỹ đang ngày càng tiến gần hơn đến "vách đá tài chính."

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thượng nghị sỹ Joe Lieberman cho biết đây là lần đầu tiên ông cảm thấy nguy cơ nước Mỹ va vào "vách đá tài chính" đang cận kề.

Trước đó, ngày 21/12, Tổng thống Barack Obama cũng đã đề xuất một dự luật tạm thời, theo đó kêu gọi Quốc hội nhất trí về dự luật tăng thuế ở mức tối thiểu đối với tầng lớp trung lưu, tạo nền tảng cho các biện pháp cắt giảm thâm hụt thêm nữa vào những năm tới. Song, giới phân tích tỏ ra nghi ngờ về khả năng đảng Cộng hòa chấp thuận giải pháp tạm thời của ông Obama.

Dầu giảm giá do lo vực thẳm ngân sách - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Những tín hiệu không rõ ràng về việc liệu Washington có đạt được một thỏa thuận về giải quyết vấn đề vực thẳm ngân sách trước khi kết thúc năm hay không, đã khiến giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch 24/12.

Chốt phiên ngày 24/12, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 2/2013 giảm 5 cent, tương ứng 0,1%, xuống còn 88,61 USD/thùng trên sàn giao dịch hàng hóa New York. Hôm qua, thị trường năng lượng đóng cửa sớm hơn thường lệ, do nghỉ lễ giáng sinh.

Phiên cuối tuần trước, giá dầu đã giảm tới 1,6%, sau khi kế hoạch ngăn chặn vực thẳm ngân sách do đảng Cộng hòa đề xuất không nhận được sự ủng hộ cần thiết. Theo giới phân tích, chỉ còn vài ngày nữa là kế hoạch tăng thu giảm chi tự động sẽ xảy ra.

Cùng đi xuống với dầu thô trong phiên giao dịch 24/12, giá khí tự nhiên giao tháng 1/2013 hạ 10 cent (-3%) xuống 3,35 USD/ triệu BTU. Dầu sưởi cùng hạn hạ 2 cent (-0,7%) xuống 3 USD/gallon. Ngược dòng, xăng tăng 2 cent lên 2,75 USD mỗi gallon.