Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ chiều và tối 15/5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội gây ra mưa rào và dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 14/5, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 15/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ở Bắc Bộ từ ngày 15/5 có mưa rào và dông diện rộng; ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều tối và đêm 15/5 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng - Ảnh 1
Từ chiều và tối 15/5, bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội gây ra mưa rào và dông, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

Từ chiều tối và đêm 15/5, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước chiều và tối 14/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần