Đấu kiếm Việt Nam giành 5 Huy chương Vàng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ sau 2 ngày thi đấu tại giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2014, tổ chức tại Malaysia, các VĐV Việt Nam đã giành được 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

3 tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại giải đều do các tay kiếm Hà Nội giành được, gồm: HCV kiếm liễu nữ Nguyễn Thị Tươi; HCV kiếm chém nữ Nguyễn Thị Thanh Loan và HCV kiếm chém nam: Vũ Thành An.

Trong ngày thi đấu thứ hai, các VĐV của đoàn Việt Nam tiếp tục áp đảo ở nội dung kiếm ba cạnh nam, nữ.

Kết quả, đoàn Việt Nam có thêm 2HCV và 1HCB. Hai HCV thuộc về: Nguyễn Tiến Nhật (TP HCM, kiếm ba cạnh nam), Trần Thị Len (Hải Dương, kiếm ba cạnh nữ).

HCB của Nguyễn Phước Đến (TP HCM, kiếm ba cạnh nam). Hôm nay, giải sẽ tiếp tục với các nội dung đồng đội.

Ngay sau khi giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2014 kết thúc, hai giải đấu khác là: giải đấu kiếm lứa tuổi U20 và U17 Đông Nam Á sẽ còn tiếp tục đến ngày 28/1 mới kết thúc.

Tại các giải này, nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các tay kiếm, Tổng cục TDTT phối hợp cùng các địa phương cử tới 41 thành viên, trong đó Hà Nội đóng góp tới hơn nửa quân số (15 suất do địa phương tự túc kinh phí).