Đầu năm “trạc tặc” đã tấn công Đại lộ Thăng Long

Tình trạng đổ trộm chất thải rắn, trong đó điển hình nhất là phế thải xây dựng (còn gọi là trạc) dọc tuyến Đại lộ Thăng Long vốn không mới. Suốt thời gian qua, vấn nạn này vẫn tồn tại dai dẳng.
Đầu năm mới Ất Tỵ 2025, khảo sát dọc tuyến, đoạn qua quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức, phóng viên Kinh tế & Đô thị tiếp tục ghi nhận nhiều điểm đổ trộm trạc thải gây ô nhiễm môi trường.
Dưới đây là những hình ảnh phóng viên vừa ghi nhận được:









Khốn khổ vì rác thải cây xanh sau Tết
Kinhtedothi - Sau Tết, Hà Nội lại đối mặt với lượng rác thải khổng lồ từ cành đào, hoa tế, cây quất bị bỏ đi. Việc xử lý hiệu quả loại rác thải này không chỉ bảo đảm vệ sinh môi trường mà còn phản ánh ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thủ đô.

Làm rõ trách nhiệm từng bộ phận, cá nhân vụ nâng khống thể tích hầm cầu
Kinhtedothi - Gói thầu hợp đồng hút hầm cầu dãy nhà D ký túc xá của Trường Đại học Đồng Nai bị đội khối lượng lên gấp 2,5 lần so với thực tế, gây thất thoát lãng phí hàng chục triệu đồng của Nhà nước.

Tái chế rác thải nhựa hướng tới kinh tế tuần hoàn
Kinhtedothi - Ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn nhận đây là gánh nặng, nhiều chuyên gia và DN đang biến rác thải nhựa thành nguồn tài nguyên quý giá, mở ra cánh cửa cho nền kinh tế tuần hoàn đầy tiềm năng.