Đấu nối đường Vành đai 3 với nút giao phía Bắc cầu Thanh Trì

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để tạo thuận lợi cho các phương tiện trên đường Vành đai 3 đi từ hướng Bắc Ninh rẽ xuống đường liên tỉnh đi Hưng Yên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ GTVT xem xét chấp thuận cho phép bổ sung một nhánh rẽ phía phải tuyến đường Vành đai 3 Hà Nội tại nút giao phía Bắc cầu Thanh Trì.

Về lâu dài để bảo đảm an toàn giao thông và năng lực khai thác của tuyến đường cao tốc Vành đai 3 Hà Nội đoạn phía Bắc cầu Thanh Trì, Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án xây dựng các nút giao trên đường Vành đai 3 với Quốc lộ 5, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng phối hợp với UBND TP Hà Nội để thống nhất giải pháp kết nối tổng thể trên đoạn tuyến này.

 
Mật độ phương tiện tham gia trên đường dẫn cầu Thanh Trì rất lớn.
Mật độ phương tiện tham gia trên đường dẫn cầu Thanh Trì rất lớn.
Được biết, đường Vành đai 3 Hà Nội (hiện Bộ GTVT đã giao cho TP. Hà Nội quản lý) được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc (100 km/h); hiện nay, tuyến đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên - Hà Nội đã kết nối vào tuyến đường Vành đai 3 Hà Nội tại nút giao phía Bắc cầu Thanh Trì, tuy nhiên, việc kết nối chưa hoàn chỉnh do chưa có nhánh rẽ cho các phương tiện trên đường Vành đai 3 đi từ hướng Bắc Ninh rẽ xuống đường liên tỉnh đi Hưng Yên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần