Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đấu trí ở AFF

Kinhtedothi - Mới đây, ông Tổng Thư ký AFF, một người Malaysia đã đưa ra ý tưởng thay đổi điều lệ SEA Games.
Theo đó, thay vì là sân chơi cho các cầu thủ U23, SEA Games sẽ dành cho các cầu thủ U21.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ý tưởng này khiến các đội tuyển mạnh như Thái Lan và Việt Nam giãy nảy, bởi nó sẽ tác động ngay lập tức đến khả năng thành công ở SEA Games tới. Trong tiềm thức của các nền bóng đá, SEA Games dành cho lứa tuổi dưới 23. Mặc dù AFF có cái lý của mình rằng họ muốn có chỗ cho những cầu thủ U21 vốn lâu nay chưa có sân chơi, nhưng việc thay đổi ngay tức thì về thể lệ SEA Games có thể mang đến sự xáo trộn cho nhiều đội tuyển.

Nhiều người cho rằng, cách thay đổi về thể lệ của AFF nếu được Hội đồng thể thao Đông Nam Á, nơi đang quản lý sân chơi SEA Games thông qua thì hai nền bóng đá mạnh trong khu vực là Thái Lan và Việt Nam sẽ đánh mất lợi thế của mình. Nói cụ thể hơn, Thái Lan đang có một thế hệ vàng với những cầu thủ trẻ trung và đang bước vào độ chín về sự nghiệp. Việt Nam cũng không hề kém cạnh, lứa cầu thủ U23 hiện nay được đánh giá là tài năng nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Bằng chứng là họ đã giành vé vào VCK U23 châu Á trong sự thán phục của các đối thủ trong khu vực.

Nếu SEA Games 2017 tiếp tục là sân chơi của các cầu thủ U23 thì Việt Nam và Thái Lan sẽ là những ứng viên nặng ký nhất. Bản thân hai Liên đoàn Bóng đá cũng dồn tất cả trí tuệ và tiền bạc nhằm đầu tư cho lứa cầu thủ này. Nó khác với Malaysia, Singapore, những nền bóng đá đã chuyển trọng tâm đầu tư sang đội tuyển U19 với các đợt tập huấn dài hạn ở nước ngoài. Thậm chí, có người còn cho rằng, Malaysia đã âm thầm chuẩn bị cho việc thay đổi về thể lệ thi đấu ở SEA Games trong vài năm qua, trong khi các Liên đoàn khác vẫn đang đắm đuối với lứa cầu thủ hiện tại. Vậy nên, nếu kế hoạch lớn của AFF được thông qua, hơn ai hết, bóng đá Malaysia và Singapore, những nước ủng hộ sự thay đổi sẽ được hưởng lợi.

Bóng đá là một cuộc đấu. Và tất nhiên, Thái Lan cũng như Việt Nam sẽ phải có cách để bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy nên, thời gian tới, người ta sẽ chứng kiến những cuộc đấu trí ở ngôi nhà AFF để có được tiếng nói chung nhất nhằm dung hòa quyền lợi của các Liên đoàn thành viên.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới

10 Feb, 05:46 PM

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt thành viên các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua ở Việt Nam. Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt.

Công an TP Huế kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT

Công an TP Huế kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT

07 Feb, 08:51 PM

Kinhtedothi- Chiều 7/2, Công an TP Huế long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/2/1946 - 21/2/2026). Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Huế dự và chủ trì buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ