Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường phải đặt ngang với hạ tầng kinh tế - xã hội

Kinhtedothi - Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm xử lý rác thải, chất thải để hướng tới sự phát triển bền vững.

Sáng 28/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”.

Áp dụng công nghệ xử lý chất thải thân thiện với môi trường

Quan tâm tới vấn đề quản lý rác sinh hoạt, phân loại rác tại nguồn, xử lý rác thải, đại biểu Quốc hội Chu Thị Hồng Thái (Đoàn tỉnh Lạng Sơn) cho biết, việc triển khai phân loại rác thải tại nguồn đã có quy định từ năm 2022, nhưng nhiều nơi vẫn chưa thực hiện được do thiếu hạ tầng.

Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên làm việc tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 28/10. Ảnh: Quochoi.vn

Trên thực tế, việc phân loại rác thải tại nguồn đã được nhiều địa phương triển khai khá quyết liệt, tuy nhiên trong quá trình thu gom, phần lớn các loại rác thải vẫn được thu gom chung, dẫn đến việc phân loại của người dân không phát huy được ý nghĩa và hiệu quả thực tế.

Bên cạnh đó, theo báo cáo giám sát, danh sách các điểm nóng về ô nhiễm tại địa phương có đến 33/64 điểm là các bãi rác và bãi chôn lấp rác thải. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải, thiếu quỹ đất cho việc xử lý rác thải, nhất là ở khu vực đô thị và ven đô.

Do đó, đại biểu tỉnh Lạng Sơn cho rằng, việc nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ xử lý chất thải hiện đại, thân thiện với môi trường, thay thế dần các phương thức chôn lấp truyền thống là yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đại biểu Quốc hội Chu Thị Hồng Thái (Đoàn tỉnh Lạng Sơn). Ảnh: Quochoi.vn

Cùng quan tâm tới nội dung này, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (Đoàn tỉnh Lai Châu) dẫn số liệu báo cáo giám sát, tính đến ngày 30/6/2025, mới có 32/63 địa phương triển khai thực hiện phân loại rác thải rắn sinh hoạt ở các quy mô khác nhau. Bình quân mỗi ngày, cả nước phát sinh khoảng 69.400 tấn rác thải sinh hoạt. Song phần lớn vẫn chưa được phân loại tại nguồn mà thu gom, vận chuyển, xử lý chung, chủ yếu bằng hình thức chôn lấp (chiếm 62,97%); còn lại là xử lý bằng hình thức đốt.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh cho rằng, để đạt được hiệu quả phân loại rác tại cần có sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội - đặc biệt là ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch và an toàn.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (Đoàn tỉnh Lai Châu). Ảnh: Quochoi.vn

Nêu 3 nhóm giải pháp để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường, đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, Quốc hội cần xem xét, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong đầu tư xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc huy động nguồn lực xã hội hóa.

Đại biểu cho rằng, chi phí đầu tư cho công nghệ xử lý chất thải tiên tiến hiện nay còn cao, nên nhiều địa phương chưa đủ khả năng triển khai. Vì thế, việc có cơ chế đặc thù sẽ giúp thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải, góp phần giảm ô nhiễm, bảo vệ môi trường và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

“Khi chúng ta hoàn thiện đồng bộ về hành lang pháp lý, nguồn nhân lực và cơ chế đầu tư, công tác bảo vệ môi trường sẽ đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và nguyện vọng của nhân dân” - đại biểu Trần Văn Tiến nhấn mạnh.

Phát huy vai trò của khu vực tư nhân

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (Đoàn tỉnh Thanh Hóa) phân tích, hiện còn một số khó khăn, bất cập trong thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Rác thải ở nông thôn đa số chưa được phân loại, chủ yếu thu gom để chôn lấp hoặc đốt. Nhiều bãi tập kết chôn lấp, đốt rác gây ô nhiễm môi trường...

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật trong bảo vệ môi trường nói chung và trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt nói riêng, đại biểu cho rằng cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa, thu hút đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn nói riêng. Đồng thời, đề nghị tiếp tục đưa nội dung bảo đảm môi trường vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc phân loại, đi đôi với xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt.

Đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư (Đoàn tỉnh An Giang). Ảnh: Quochoi.vn

Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư (Đoàn tỉnh An Giang) cho rằng, việc tập trung giải quyết các vấn đề môi trường không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quản lý Nhà nước hay chi tiêu từ ngân sách công mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách khuyến khích, thúc đẩy, thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong các hoạt động xử lý ô nhiễm, đầu tư hạ tầng kỹ thuật về thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt tại các địa phương. Trong đó, trọng tâm là đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, nhà máy xử lý nước thải đô thị; cải tạo, khắc phục các đoạn sông ô nhiễm nghiêm trọng; đồng thời xây dựng hạ tầng đồng bộ cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

Bảo vệ môi trường không phải là sự đánh đổi với tăng trưởng

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Đoàn tỉnh Vĩnh Long) cũng chỉ ra những thách thức trong bảo vệ môi trường như: công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường chưa bền vững; tỷ lệ xử lý nước thải đô thị thấp (18%); có tới gần 60% rác thải vẫn chôn lấp, chủ yếu ở nông thôn và đô thị nhỏ; phân loại rác tại nguồn mới đạt khoảng 15% hộ gia đình; nhiều doanh nghiệp vẫn coi chi phí môi trường là gánh nặng, thay vì đầu tư cho tương lai...

Để khắc phục những hạn chế này, đại biểu đề xuất một số giải pháp, trong đó đề nghị Quốc hội đưa GDP xanh, tăng trưởng carbon thấp và chỉ số sức khỏe môi trường (ETI) vào hệ thống chỉ tiêu phát triển quốc gia.

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (Đoàn tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Quochoi.vn

Cùng với đó, bảo đảm nguồn lực tài chính xanh. Quốc hội quy định tỷ lệ chi tối thiểu 1,5% tổng chi ngân sách Nhà nước cho môi trường, trong đó ít nhất 30% dành cho cấp xã - nơi đang thiếu hạ tầng xử lý chất thải.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào vai trò kiểm chuẩn, giám sát, cảnh báo thay vì chỉ cấp phép. Cần triển khai hệ thống dữ liệu môi trường quốc gia, số hóa, kết nối thời gian thực, công khai chỉ số không khí, nước, rác thải để người dân, báo chí và tổ chức xã hội cùng giám sát.

"Bảo vệ môi trường không phải là sự đánh đổi với tăng trưởng - đó chính là nền tảng để phát triển lâu dài. Nếu chúng ta không hành động mạnh mẽ ngay hôm nay, thì ngày mai mọi thành tựu kinh tế sẽ bị dòng nước ô nhiễm và không khí ngột ngạt cuốn trôi" - đại biểu Thạch Phước Bình nêu.

Đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư (Đoàn tỉnh An Giang) cũng cho rằng, để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững cần xác định đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường là hạ tầng thiết yếu, ngang tầm với hạ tầng kinh tế - xã hội khác. Các dự án về thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, phục hồi môi trường phải được xếp thứ tự ưu tiên trong danh mục đầu tư công trung hạn, và được gắn với chỉ tiêu phát triển của từng ngành, từng địa phương.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh cho rằng, để đạt được hiệu quả phân loại rác tại cần có sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội - đặc biệt là ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống xanh, sạch và an toàn.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tôn vinh điển hình tiên tiến và tạo động lực mới cho sự phát triển toàn diện 

Tôn vinh điển hình tiên tiến và tạo động lực mới cho sự phát triển toàn diện 

28 Oct, 02:26 PM

Kinhtedothi- Với chủ đề cốt lõi: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá, đưa Đắk Lắk cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu đẹp, văn minh, bản sắc”, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030 được xác định là một sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu siết kỷ luật công vụ

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu siết kỷ luật công vụ

28 Oct, 01:28 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ nhằm mục tiêu tăng hiệu quả phục vụ người dân.

Chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

Chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

28 Oct, 11:32 AM

Kinhtedothi - Gửi tham luận về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp, ngành và địa phương đã đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các nội dung trọng tâm như phát triển nông nghiệp sinh thái – đô thị, nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực bảo vệ môi trường

Tăng tốc hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực bảo vệ môi trường

28 Oct, 09:13 AM

Kinhtedothi - Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề do Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh - Phó Trưởng đoàn giám sát trình bày cho thấy: Công tác bảo vệ môi trường đã đạt nhiều kết quả quan trọng, song vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi những giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để tạo chuyển biến thực chất trong giai đoạn tới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ