Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai
Kinhtedothi - Tối 13/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế khác tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai năm 2025 (13/10/2025).
Dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Đại biểu quốc tế tham dự lễ mít tinh.
Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai năm 2025 có chủ đề “Fund Resilience, Not Disasters” (tạm dịch: “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai”). Đây là lời kêu gọi hành động quyết liệt, hướng tới một sự thay đổi trong tư duy: Hãy đầu tư xây dựng khả năng chống chịu ngay từ bây giờ để bảo vệ cộng đồng và tránh phải chi trả những khoản tiền khổng lồ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai trong tương lai.
Hưởng ứng chủ đề này, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng lấy thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước làm trung tâm. Bởi lẽ, đầu tư vào giới trẻ hôm nay chính là xây dựng nền tảng vững chắc nhất cho một tương lai an toàn và bền vững, trang bị cho thế hệ một hành trang đầy đủ về phòng, chống thiên tai chính là đầu tư vào “khả năng chống chịu” của cả cộng đồng.

Một tiết mục trình diễn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại lễ mít tinh.
Các hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức cho học sinh, sinh viên trong suốt hơn một tháng qua bao gồm: Cuộc thi Rung chuông vàng dành cho đối tượng học sinh khối trung học cơ sở của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành; Diễn đàn “Nhà giáo tương lai với hành trang về phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”; Cuộc thi nhảy Dance Storm 2025 - “Vượt sóng, Chiến thắng”.
Bên cạnh đí là Cuộc thi “Gen Xanh 2025” với những dự án, ý tưởng sáng tạo từ sinh viên về ứng dụng công nghệ vào phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống; Cuộc thi thiết kế bài giảng về phòng, chống thiên tai “Giáo án Xanh - Tương lai An toàn” và Cuộc thi “Tái sinh sau bão - Kết nối ký ức, gửi gắm tương lai” sáng tạo các mô hình nghệ thuật từ vật liệu tái chế với chủ đề về phòng, chống thiên tai.
Phát biểu tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, ngay thời điểm này, nhiều đồng bào tại các tỉnh thành miền Bắc vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những vết thương sâu sắc từ lũ lụt sau bão.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại lễ mít tinh.
Chỉ trong vỏn vẹn hai tháng, bốn cơn bão liên tiếp đã trút xuống những trận mưa cực lớn, gây lũ vượt lịch sử, nhấn chìm nhà cửa, đồng ruộng, hoa màu. Những hình ảnh ấy chắc hẳn đều khiến chúng ta cảm thấy xót xa, đau lòng...
“Nhưng, chúng ta không chịu khuất phục. Lịch sử dân tộc đã dạy chúng ta bài học quý giá về sức mạnh của sự chủ động và tinh thần đoàn kết…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
Ngoài tinh thần tự thân vượt qua khó khăn của chính quyền và người dân, trong những ngày gần đây, Việt Nam đang đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ bạn bè quốc tế, từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời từ Nhật Bản, Úc và nhiều quốc gia khác.
“Chúng ta trân trọng và biết ơn sâu sắc những tấm lòng ấy, vì đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”…”- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, trao quyền tối đa cho giới trẻ thông qua giáo dục và kỹ năng ứng phó. Vì mỗi hành động nhỏ bé của một cá nhân hôm nay đều là viên gạch xây nên khả năng chống chịu vững chắc của cộng đồng ngày mai.
“Với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo - Tiên phong, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau tạo dựng một tương lai an toàn hơn, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho toàn khu vực ASEAN…” - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.
Trích dẫn
“Đầu tư vào giáo dục là khoản đầu tư bền vững nhất mà chúng ta có thể thực hiện để chống lại biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Khi một trẻ em học cách ứng phó an toàn với nguy hiểm, kiến thức đó sẽ tồn tại suốt đời, và sẽ được nhân rộng cho các gia đình và cộng đồng...” - Ông Ziad Nabulsi - Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Hành động sớm, chủ động trước thiên tai
Kinhtedothi - Chưa bao giờ lũ sông Cầu lên cao như trong đợt mưa lớn kéo dài do bão số 11 vừa qua. Mực nước vượt đỉnh lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều khu vực dân cư ven sông thuộc địa bàn nhiều xã của TP Hà Nội, đặc biệt là tại hai xã Trung Giã và Đa Phúc.

Hà Nội chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai tại 3 khu vực trọng yếu
Kinhtedothi - Trước nguy cơ mưa kéo dài do hoàn lưu bão số 11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã có công văn gửi các sở ban ngành, UBND các xã, phường đề nghị tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Ứng phó khẩn cấp nguy cơ “thiên tai chồng thiên tai”
Kinhtedothi - Bão số 11 đổ bộ đất liền sẽ gây nguy cơ “thiên tai chồng thiên tai” đặc biệt nguy hiểm. Chính vì vậy, các địa phương cần tập trung cao độ, khắc phục sớm thiệt hại do bão số 10 gây ra để sẵn sàng ứng phó bão số 11.