Đầu tuần tới, Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường
Kinhtedothi - Khoảng ngày 26 và 27/1, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3, trời rét; đêm và sáng rét đậm.
Hà Nội sắp đón không khí lạnh tăng cường.
Bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ nhận định, trưa và chiều 25/1, Hà Nội giảm mây, mưa vài nơi, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 17 - 19 độ C.
Khoảng ngày 26 và ngày 27/1, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại. Thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Trong hai ngày đầu tuần tới, Hà Nội trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ ban đêm và sáng ở mức 13 - 15 độ C, trưa và chiều tăng lên 18 - 21 độ C.
Từ ngày 28 đến ngày 30/1, không khí lạnh ổn định về cường độ, sau đó suy yếu. Hà Nội mây thay đổi, không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2.
Sau thời gian trên, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại. Đến khoảng ngày 31/1, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Nam sau chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 - 3, đêm và sáng trời rét.

Phú Thọ kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 1.150 tỷ đồng khắc phục thiên tai năm 2025
Kinhtedothi - Năm 2025, tỉnh Phú Thọ phải đối mặt với diễn biến thiên tai đặc biệt phức tạp khi liên tiếp xảy ra mưa lớn diện rộng, bão, lũ, sạt lở đất. Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và sản xuất với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.550 tỷ đồng.

"Chiến dịch Quang Trung": Tạo mô hình mẫu cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 36/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tại miền Trung.
3 nhóm dự án phòng chống thiên tai được Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư
Kinhtedothi - Tại Kế hoạch số 19/KH-UBND vừa được ban hành, UBND TP Hà Nội xác định 3 nhóm dự án thuộc danh mục ưu tiên nguồn lực đầu tư để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.






