Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có cuộc làm việc với ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Takebe Tsutomu bày tỏ sự bất ngờ và vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của Hà Nội những năm qua. Ông nêu ra một số vấn đề muốn trao đổi với Bí thư Thành ủy Hà Nội, đó là mong muốn trường Đại học Việt –Nhật tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Việt Nam và chính quyền TP cũng như sự phát triển của khu công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc

Về khu CNC Hòa Lạc, ông Takebe Tsutomu nhận xét, khu vực này hiện chưa có hạ tầng (cảng, đường sắt, sân bay…), nhà máy chưa nhiều, gây nên tình trạng nhiều đất trống. Do đó cần khai thác phát triển khu vực này, trong khi đó, nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đã có những dự án đề xuất tham gia.

Ông Takebe Tsutomu cũng đề xuất nên đưa trường Đại học Việt - Nhật tới khu CNC Hòa Lạc. Đồng thời nhận định, nếu khu vực này phát triển tốt sẽ góp phần xây dựng hình ảnh và phát triển Thủ đô Hà Nội.

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt mong muốn trường Đại học Việt-Nhật không chỉ là ngôi trường giành cho sinh viên Việt Nam mà còn phát triển lên tầm cỡ cho khu vực và trên thế giới. Từ đó đề xuất Thành ủy và chính quyền TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo, để phát triển những dự án tại khu công nghệ này.

Ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Cảm ơn những ý kiến và đề xuất của Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, vừa qua, Chính phủ đã đồng ý chuyển giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học - Công nghệ về TP Hà Nội. Đây là khu công nghệ lớn và có những chính sách riêng hỗ trợ cho doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm và nhiều dự án lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Khu CNC Hòa Lạc tập trung thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ trên 4 lĩnh vực gồm công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới; ưu tiên thu hút các dự án về nghiên cứu và phát triển (R&D), có quy mô đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng cao, sử dụng ít lao động và ít phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Hoạt động đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tại Khu CNC Hòa Lạc hiện đang được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật, bao gồm: miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời hạn đầu tư; miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 15 - 30 năm; miễn thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa phục vụ dự án đầu tư…

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trước mắt Hà Nội sẽ thực hiện phát triển CNC Hòa Lạc theo những bước sau: Nghiên cứu quy hoạch mở rộng khu CNC; nghiên cứu quy hoạch các khu nhà ở cho người lao động; tiếp tục nghiên cứu quy hoạch chi tiết, đầu tư sâu vào hạ tầng khu CNC; xem lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức ban quản lý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, hiện TP đang điều chỉnh quy hoạch Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065, khu vực Hòa Lạc, Đại học Quốc gia kéo dài tới Xuân Mai là thành phố khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo. Để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực này, thời gian qua, Hà Nội đã tập trung vào hạ tầng kết nối, TP đã mở rộng đường bộ, dự kiến sẽ đầu tư đường sắt từ Hà Đông tới Xuân  Mai.

Việc xây dựng một trường Đại học Việt - Nhật trên địa bàn là ý tưởng tuyệt vời, theo Bí thư Thành ủy, trường sẽ không chỉ thu hút sinh viên Việt Nam mà còn cả quốc tế. Tuy nhiên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, trường có một số vướng mắc cần phải rà soát, đó là xem lại thủ tục giao đất; triển khai cơ chế tài chính, chính sách cho đội ngũ giáo sư, giảng viên của trường.

Tại cuộc làm việc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Takio Yamada đánh giá Hà Nội là đối tác quan trọng của doanh nghiệp Nhật Bản. Đại sứ Takio Yamada cũng đưa ra một số đề xuất trao đổi, trong đó có dự án thành phố thông minh đã được chính quyền Hà Nội quan tâm hỗ trợ để doanh nghiệp Nhật Bản hoàn thiện những thủ tục liên quan đến mục đích sử dụng đất. Về vấn đề lắp đặt cống thoát nước ở Yên Xá, hiện đang có một số vướng mắc làm chậm tiến độ, do đó Đại sứ Takio Yamada mong thành phố đưa ra giải pháp để hoàn thiện để dự án sớm đi vào vận hành.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt.

Ghi nhận những đóng góp của Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và Đại sứ Takio Yamada, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan để tháo gỡ và thúc đẩy những dự án trên nhanh chóng được hoàn thiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội hy vọng, với vai trò, vị thế và tầm ảnh hưởng của mình, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản và quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.