Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học

Kinhtedothi - Hưởng ứng Tháng an toàn giao thông 2023, ngày 25/9, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp với trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thực hiện kế hoạch năm 2023 của Công an TP và kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 về đảm bảo ATGT, TTĐT, TTCC trên địa bàn TP Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng phối hợp với trường Tiểu học Lê Văn Tám tổ chức Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trung tá Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Đội CSGT Công an quận Hai Bà Trưng thông tin về tình hình TTATGT 

Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Hồng Quang, cán bộ Đội CSGT Công an quận Hai Bà Trưng đã thông tin đến toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường về tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép…

Học sinh nhà trường tham dự Chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” và tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Đồng thời, phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ như các quy tắc tham gia giao thông an toàn, hình thức và mức xử phạt đối với nhóm các hành vi vi phạm phổ biến. Buổi sinh hoạt đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thầy và trò trường trường Tiểu học Lê Văn Tám đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản nhất về các quy định của pháp luật liên quan đến điều kiện của người điều khiển phương tiện giao thông, những quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, hành vi bị nghiêm cấm.

Tiết mục văn nghệ về Văn hóa giao thông của các em trường Tiểu học Lê Văn Tám

Các em học sinh hăng hái tham gia hỏi, trả lời các câu hỏi của báo cáo viên phần nào cho thấy sự quan tâm đến an toàn giao thông của lớp trẻ đang ngày được nâng cao. Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho các giáo viên và học sinh nhà trường những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn.

Qua đó, để mỗi giáo viên, học sinh vừa là tấm gương trong việc chấp hành luật giao thông, vừa là một tuyên truyền viên tích cực vận động bạn bè, gia đình, người thân chấp hành tốt luật giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm.

Kết thúc buổi sinh hoạt, thầy trò trường Tiểu học Lê Văn Tám đã kí cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông.

Lễ ký cam kết an toàn giao thông năm học 2023 - 2024 của  Công an  phường Bách Khoa, quận Hai bà Trưng với nhà trường cùng ban phu huynh học sinh.

Theo Đại úy Phạm Đức Ngọc - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng, việc nhà trường, học sinh quan tâm đến an toàn giao thông là tín hiệu tích cực cho thấy an toàn giao thông là trách nhiệm chung của mọi người, mọi tầng lớp và đặc biệt việc giáo dục an toàn giao thông trong các nhà trường là việc cần thiết, làm hành trang cho giới trẻ tạo nền tảng xây dựng văn hóa giao thông.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận 25/9 tại trường Tiểu học Lê Văn Tám

Toàn cảnh buổi lễ tuyên truyền
Các tiết mục văn nghệ tuyên truyền văn hóa của các em trường Tiểu học Lê Văn Tám
Các chiến sĩ Công an GTTT quận Hai Bà Trưng tuyên truyền các biển báo cho học sinh
Các em học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám chăm chú nghe truyền đạt về kỹ năng tham gia giao thông 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

CSGT Bình Dương tịch thu xe tự chế không có giấy tờ hợp pháp

23 May, 09:53 AM

Kinhtedothi - Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, trong hai ngày 21 và 22/5/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 15 trường hợp xe ba gác, xe tự chế vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

Thu nộp phạt giao thông để đầu tư hạ tầng, công nghệ

23 May, 05:10 AM

Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, sở dĩ nhiều ý kiến cho rằng mức phạt vi phạm giao thông quá cao không mang đến hiệu quả tích cực là do chưa hiểu rõ về các khoản chi từ nguồn thu này. Để người dân hiểu và ủng hộ, cần làm rõ việc chi từ nguồn thu nộp phạt giao thông là để tăng cường hiệu quả cho chính công tác bảo đảm trật tự, ATGT.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ