Đẩy mạnh tuyên truyền về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 trong toàn dân

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Báo cáo viên TP tháng 8/2022.

Tại hội nghị, T.S Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương trình bày chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian gần đây.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên đã định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 8 và 9/2022.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên định hướng công tác tuyên truyền tại hội nghị.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền vào 6 nhóm nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền đậm nét Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

“Đội ngũ báo cáo viên các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, nêu rõ những kết quả đạt được, biểu dương, lan tỏa các điển hình người tốt, việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh vượt qua khó khăn, thách thức” – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Đặc biệt là tuyên truyền ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo diễn ra ngày 6/8 vừa qua. Đó là kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết. Nhấn mạnh quan điểm, phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng người để vận động tiêm vaccine và phòng, chống dịch; tiêm chủng vaccine phòng dịch là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân. Theo kế hoạch, dự kiến trong tháng 8, phải hoàn thành việc tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định và mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần