Đẩy nhanh tiến độ các hợp phần Chương trình PforR

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng ngày 14/7, Ngân hàng thế giới (WB) đã có buổi làm việc với đại diện các Sở NN&PTNT, Sở GD&ĐT, Sở Y tế Hà Nội về kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng bằng nguồn vốn vay WB (gọi tắt là Chương trình PforR).

Chương trình PforR của Hà Nội kéo dài trong 5 năm (từ 2013 – 2017) gồm 3 hợp phần với mục tiêu cung cấp nước sạch cho 60.000 hộ, cải thiện điều kiện nhà tiêu hợp vệ sinh cho 20.180 hộ và giúp 198.360 người được hưởng lợi từ các “xã vệ sinh toàn xã”. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, tính đến 30/6/2015, TP có trên 21.700 hộ được đấu nối nước sạch (đạt khoảng 36,1% kế hoạch); 4.628 hộ được cải thiện nhà tiêu hợp vệ sinh (đạt 30,5% kế hoạch), và 62.860 hộ được hưởng lợi từ các “xã vệ sinh toàn xã” (bằng 50,3% kế hoạch). Để đảm bảo mục tiêu Chương trình PforR đã đề ra, TP đã tích cực triển khai các dự án nước sạch, cũng như các nội dung của hợp phần về truyền thông. Theo đó, 3 dự án cấp nước sạch liên xã tại Cổ Đô – Phong Vân (Ba Vì), Hiệp Thuận – Liên Hiệp (Phúc Thọ) và Hương Sơn (Mỹ Đức) dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2015; 3 dự án cấp nước sạch khác gồm: Tam Hưng – Thanh Thùy (Thanh Oai), Liên Phương – Vân Tảo – Hà Hồi – Hồng Vân – Thư Phú (Thường Tín) và Trung Hòa – Trường Yên (Chương Mỹ) dự kiến khởi công trong quý IV/2015. 15 công trình nước sạch và vệ sinh tại các trường học, trạm y tế trên địa bàn TP cũng đã được cải tạo, xây mới. Nhiều dự án khác cũng đang được TP khẩn trương triển khai...

Liên quan tới Chương trình PforR, đại diện Ngân hàng thế giới đánh giá cao kết quả TP Hà Nội đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu hợp phần. Tuy nhiên, đơn vị này kiến nghị TP làm tốt hơn công tác giải ngân. Cụ thể, trong hai năm (2013 – 2014), WB hỗ trợ TP trên 113 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế đến 30/6/2015, TP mới hoàn thành giải ngân khoảng 87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, WB mong muốn TP tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước và vệ sinh môi trường theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2015 có thêm ít nhất 22.000 hộ được đấu nối sử dụng nước sạch.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần