Kiểm tra Cụm công nghiệp Liên Hà 2
Đẩy nhanh tiến độ cấp phép, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư
Kinhtedothi - Thời gian tới, UBND xã Thư Lâm và Sở Công Thương Hà Nội tạo điều kiện cho Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất tại Cụm công nghiệp Liên Hà 2 qua đó đưa cụm công nghiệp này sớm đi vào hoạt động, thu hút vốn đầu tư. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại buổi kiểm tra công tác đầu tư Cụm công nghiệp Liên Hà 2 (xã Thư Lâm) sáng 24/2.
Chung tay cùng địa phương phát triển sản xuất
Thống tin từ xã Thư Lâm cho thấy, là xã ngoại thành Hà Nội nên địa phương chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng, và thương mại - dịch vụ, kết hợp với nông nghiệp công nghệ cao. Các ngành nghề chủ yếu của xã Thư Lâm bao gồm sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, sơn mài tại các làng nghề Liên Hà, Vân Hà và nông nghiệp theo chuỗi giá trị VietGAP.
Để hỗ trợ người dân các làng nghề xã Thư Lâm phát triển sản xuất cũng như thu hút vốn đầu tư, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà 2 (xã Thư Lâm).
Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, cụm công nghiệp Liên Hà 2 có diện tích 20 ha có quy hoạch phân khu chức năng, bao gồm: Khu nhà máy, nhà kho gồm các công trình nhà xưởng, nhà kho, nhà để xe... sử dụng kiến trúc hợp khối hiện đại theo hình mẫu kiến trúc của các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…
Khu hành chính, dịch vụ, trong đó, khu dịch vụ được thiết kế với phong cách kiến trúc phố xưởng... tạo điểm nhấn kiến trúc sang trọng, phục vụ nhu cầu cho thuê làm địa điểm bày bán sản phẩm, khách tham quan du lịch... Từ đó tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương trong bối cảnh quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và địa phương, sở ngành trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư cụm công nghiệp Liên Hà 2 xã Thư Lâm (sáng 24/2). Ảnh: Hoài Nam
“Thông qua việc đầu tư cơ sở vật chất, Cụm công nghiệp Liên Hà 2 khi đi vào hoạt động sẽ thu hút các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp như chế biến gỗ, mộc dân dụng, chạm khắc mỹ nghệ, sơn mài; sản xuất vật liệu xây dựng...phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp…của TP Hà Nội đến năm 2030”-ông Phong nhấn mạnh.
Tạo cơ sở cho doanh nghiệp đầu tư
Đến nay, sau gần 3 năm xây dựng, Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam (chủ đẩu tư Cụm công nghiệp Liên Hà 2) đã hoàn thành xây dựng các hạng mục đường giao thông, san nền, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh… theo Giấy phép xây dựng được cấp. Đồng thời đang hoàn thành lắp đặt các thiết bị của Trạm xử lý nước thải, hoàn thiện các thủ tục để xin cấp Giấy phép môi trường, nghiệm thu PCCC theo quy định để đủ điều kiện đưa Cụm công nghiệp vào hoạt động trong lòng đô thị.
Tuy nhiên, trong quá trình đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Liên Hà 2, chủ đầu tư cũng gặp không ít khó khăn. Chủ tịch HDQT Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam Nguyễn Trọng Quỳnh cho biết, để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đơn vị đang đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho…. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xin địa phương và các sở ngành liên quan cấp giấy phép xây dựng những hạng mục này.
“Vì vậy, doanh nghiệp đề nghị xã Thư lâm và các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng. Qua đó doanh nghiệp sớm có cơ sở pháp lý đầu tư nhà xưởng đưa cụm công nghiệp Liên Hà 2 vào hoạt động đúng tiến độ. Từ đó TP Hà Nội có thêm cơ hội thu hút vốn đầu tư, các làng nghề của xã Liên Hà thêm mặt bằng sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Nếu UBND xã Thư Lâm và các sở ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cấp phép xây dựng nhà xưởng, dự kiến cuối quý IV/2026, Cụm công nghiệp Liên Hà 2 sẽ chính thức đi vào họa động”- ông Quỳnh nêu rõ.
Trước kiến nghị của doanh nghiệp đầu tư Cụm công nghiệp Liên Hà 2, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị các sở, ban, ngành TP. Hà Nội và xã Thư Lâm tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhất là trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp văn minh, hiện đại, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Giao Sở Công Thương, với vai trò là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn TP, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu cho UBND TP Hà Nội các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các dự án đưa vào hoạt động, khai thác theo đúng quy định.
Đối với doanh nghiệp chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị doanh nghiệp cần tập trung toàn bộ nguồn lực để nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất, kinh doanh để phát huy tối đa hiệu quả của dự án. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu chủ đầu tư cụm công nghiệp phải được quản lý khép kín, có hàng rào bao quanh cụm công nghiệp và đầy đủ các khu chức năng như khu điều hành, khu sản xuất, khu dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động của cụm công nghiệp…Tuyệt đối không để phát sinh các loại hình dịch vụ tự phát, không đúng mục đích lợi dụng cụm công nghiệp để kinh doanh không đúng mục đích.

Bắc Ninh kiểm tra phản ánh doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Việt Tiến
Kinhtedothi- UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn chỉ đạo kiểm tra, xác minh phản ánh của các doanh nghiệp về tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại Cụm công nghiệp (CCN) Việt Tiến.

Thường Tín kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp theo quy định để thi công Cụm công nghiệp Hòa Bình
Kinhtedothi - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng Cụm công nghiệp (CCN) làng nghề Hòa Bình - Giai đoạn 1, ngày 26/12, UBND xã Thường Tín đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc thu hồi 19.462m2 đất nông nghiệp của 55 hộ gia đình còn lại để thực hiện dự án.

Cưỡng chế thu hồi đất dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng
Kinhtedothi - Ngày 23/12, UBND xã Tây Phương tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc với 150 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng. Đây là đợt cưỡng chế lần thứ hai, được triển khai trong 2 ngày (từ 23/12 đến 24/12).






