Cần siết chặt việc cai nghiện ma túy

Thái Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do Chính phủ tổ chức ngày 23/12.

Cùng dự có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện các bộ, ngành, tỉnh, TP trên toàn quốc.
 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự lo ngại đối với tình trạng buôn bán, vận chuyển và sử dụng ma túy hiện nay ở Việt Nam. Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu các cấp ngành địa phương cần có những biện pháp mới để hạn chế tối đa việc buôn bán ma túy. Đồng thời, cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để khi thực hiện đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương cần siết chặt lại việc cai nghiện bởi lâu nay công tác này dường như ít được quan tâm và tránh xảy ra các vụ việc như các con nghiện trốn trại ở Đồng Nai vừa qua...

Theo đó, năm 2016, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên cả nước tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Theo đó, trong năm, cả nước đã phát hiện điều tra 20.672 vụ, bắt 32.616 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 5,6% về số vụ, 8,1% về số đối tượng so với cùng kỳ năm 2015); thu giữ 876,8kg heroin, 152kg thuốc phiện… Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phối hợp truy tố 18.916 vụ với 24.360 bị cáo (tăng 2.915 vụ với 3.337 bị cáo), đã xét xử 16.454 vụ với 20.650 bị cáo.

Về công tác cai nghiện, các cơ sở cai nghiện ma túy trong cả nước hiện đang quản lý, điều trị và cai nghiện cho 28.127 người (tăng 14.658 người). Trong đó, các cơ sở công lập quản lý 23.127 người và các cơ sở tư nhân quản lý và cai nghiện cho 5.300 người. Số người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai tại cộng đồng là 25.503 người, trong đó cai nghiện tại cộng đồng là 3.566 người.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hoạt động mua bán may túy trên các tuyến từ các tỉnh trọng điểm về địa bàn Hà Nội và đi các tỉnh hoặc quốc gia khác tiêu thụ diễn biến phức tạp. Tính chất hoạt động phạm tội manh động, liều lĩnh và có trạng bị vũ khí nóng. Cụ thể, năm 2016, các cơ quan chức năng của Hà Nội đã xử lý hình sự 2.403 vụ phạm tội về ma túy (đạt 120% chỉ tiêu năm). Trong năm, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đã đấu tranh giải quyết 3 tụ điểm xuống điểm và loại 7 điểm phức tạp về tệ nạn ma túy.

Đối với công tác cai nghiện, Hà Nội hiện có 12.803 người nghiện và sử dụng ma túy có trong danh sách quản lý. Theo số liệu thống kê, số người nghiện và sử dụng ma túy có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân là do số người nghiện và sử dụng ma túy tổng hợp chưa được đánh giá thống kê đầy đủ; người nghiện và gia đình người nghiện chưa tự giác khai báo tình trạng nghiện... Năm 2016, TP đã vận động 1.969 người đi cai nghiện tự nguyện và đưa 350 người nghiện vào các trung tâm. Hiện, TP có 17 cơ sở điều trị Mathadone và đang điều trị cho 4.419 bệnh nhân.